Long An:

Khen thưởng Đội dân phòng xung kích phòng chống tội phạm

Thứ Hai, 27/06/2022 18:47

|

(CAO) Ngày 27-6-2022, tại trụ sở Công an thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức, Long An), Công an huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ công bố và trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm đối với tập thể và 5 cá nhân Đội Dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm thị trấn Bến Lức, do có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trước đó, Công an tỉnh Bến Tre báo tin anh Võ Văn Hậu (SN 1977, ở ấp 4, xã Bình Hòa Trung, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) bị kẻ gian lấy mất chiếc xe máy hiệu Future BS: 71B3-123.08 và tên trộm đang điều khiển xe máy chạy về hướng TP.HCM.

Công an thị trấn Bến Lức nhanh chóng phân công lực lượng dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm thị trấn Bến Lức tăng cường tuần tra, chốt chặn nên phát hiện đối tượng chạy qua địa bàn và kịp thời bắt giữ giao công an.

Đối tượng trộm xe là Ngô Văn Hùng (SN 1995, ngụ ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng). Sau đó, Công an thị trấn Bến Lức đã bàn giao đối tượng cùng tang vật, phương tiện cho Công an huyện Giồng Trôm điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Đội Dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm thị trấn Bến Lức cũng đã phối hợp hỗ trợ bắt đối tượng cướp tài sản trên địa bàn huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đang trên đường tẩu thoát về hướng TPHCM.

Nhằm ghi nhận, động viên tinh thần của lực lượng Dân phòng xung kích phòng chống tội phạm, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm, Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng–Trưởng Công an huyện Giồng Trôm đã trao Giấy khen cho tập thể Đội Dân phòng và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc, biểu dương những thành tích của Đội Dân phòng đạt được trong thời gian qua.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng Công an huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Lực lượng Dân phòng thị trấn hứa sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, chủ động, tích cực cùng Công an thị trấn Bến Lức giữ vững ổn định tình hình ANTT tại địa phương, bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang