Long An:

Khen thưởng Công an và quần chúng xuất sắc trong phòng chống tội phạm

Thứ Tư, 08/02/2023 16:46

|

(CAO) Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa ký Quyết định khen thưởng cho 3 tập thể và 4 cá nhân trên địa bàn vì những thành tích xuất sắc...

Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa ký Quyết định khen thưởng cho 3 tập thể: Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Long An, Công an huyện Cần Giuộc, Công an TP.Tân An và 4 cá nhân: Đại tá Văn Công Minh-Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An; Thượng tá Phạm Thanh Hà - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Long An; Thượng úy Phạm Minh Hiếu - cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Long An; Trung tá Nguyễn Thanh Cao - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Long An đã có thành tích xuất sắc trong khám phá chuyên án “Đấu tranh với số đối tượng sử dụng mạng viễn thông giả danh lực lượng Công an lừa đảo chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Long An” và “Bắt, xử lý đối tượng có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Quang cảnh hội nghị

Trước đó, qua nguồn tin tố giác tội phạm, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh phát hiện các đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tỉnh với thủ đoạn tự xưng là Công an điện thoại đến nhà hàng, quán ăn, khách sạn… để đặt bàn tiệc với số lượng lớn; sau đó, lợi dụng danh nghĩa Công an để tạo lòng tin, yêu cầu bị hại mua card điện thoại gửi qua tài khoản Zalo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và Công an huyện huyện Cần Giuộc tiến hành điều tra truy xét và đã bắt 2 đối tượng (ngụ huyện Cần Giuộc), thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng có liên quan đến vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 2 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh cũng phát hiện 1 đối tượng (ngụ Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thường xuyên lợi dụng các trang mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nên đã phối hợp với Công an TP. Tân An bắt giữ để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Tân An đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 1 bị can về hành vi “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh còn tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá 2 vụ án trên.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BCĐ) tỉnh Long An tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022 và triển khai Chương trình công tác năm 2023.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022

Đến dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an; Đại tá Lâm Minh Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Kết quả nổi bật trong năm qua, lực lượng Công an  đã xây dựng, nhân rộng 109 mô hình mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt, có 13 mô hình được cấp trên thông báo nhân rộng, trong đó mô hình “Chốt Dân phòng đảm bảo an ninh, trật tự trong khu, cụm công nghiệp” trên địa bàn huyện Bến Lức được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an thông báo nhân rộng toàn quốc.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình-Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an phát biểu

Người dân đã cung cấp 5.720 tin có liên quan lĩnh vực ANTT, giúp lực lượng Công an làm rõ, xử lý 263 vụ bắt 533 đối tượng vi phạm pháp luật; 12 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; giải tán 32 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya; ngưởi dân tham gia cùng lực lượng Công an bắt 329 đối tượng phạm tội quả tang.

Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh năm 2022, Bộ Công an tặng 15 Bằng khen; UBND tỉnh tặng 7 Cờ thi đua và 77 Bằng khen cho tập thể, cá nhân; tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho 5 tập thể Bảo vệ dân phố; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 1 cá nhân Công an xã. Công an tỉnh tặng 74 Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang