Người thầy thuốc đam mê nghiên cứu khoa học

Thứ Năm, 29/10/2015 11:15  | Mai Loan

|

(CAO) Là một bác sỹ trẻ, yêu nghề, chị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm, ân cần động viên và thương yêu người bệnh.

Chị là thượng tá Lê Thị Hoài Anh, chị về nhận công tác tại Viện Y học dân tộc thuộc Tổng cục Hậu cần (nay là Bệnh viện Y học cổ truyền - Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) từ tháng 3-1994.

Sau hơn 10 năm phấn đấu không ngừng, hiện thượng tá Hoài Anh đang giữ trọng trách Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Trưởng khoa Châm cứu, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ (PN) Tổng cục, Chủ tịch Hội PN Bệnh viện Y học cổ truyền.

Thượng tá Lê Thị Hoài Anh

Thượng tá Hoài Anh rất say mê công tác nghiên cứu khoa học. Chị đã làm chủ nhiệm một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, hai đề tài cấp cơ sở nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

Năm 2003, đề tài “Dụng cụ trợ giúp trong điều trị bán trật khớp vai trên bệnh nhân tai biến mạch máu não” của chị đạt giải nhất Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ Hà Nội lần thứ 20 và được Bộ Y tế tặng Bằng khen.

Trong khi đó, đề tài “Đánh giá tác dụng điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng phương pháp điện châm xoa bóp kết hợp vật lý trị liệu” do chị thực hiện cũng đang được ứng dụng rộng rãi trong điều trị cho bệnh nhân và đạt hiệu quả cao.

Bằng nhiệt huyết và cái tâm của người đi trước, thượng tá Hoài Anh không chỉ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ các bác sĩ trẻ thực hiện 4 đề tài nghiên cứu khoa học tham gia các Hội thao khoa học sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội mà còn tích cực giảng dạy tại Học viện Y dược học cổ truyền, trường Trung học YHCT Lê Hữu Trác, Trung học YHCT Nguyễn Bỉnh Khiêm…

Là người thầy thuốc của lực lượng Công an, thượng tá Hoài Anh luôn xác định tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ được đặt lên hàng đầu.

Chị đã nhiệt tình giúp đỡ, dìu dắt các thế hệ sinh viên thực tập tại bệnh viện, chỉ dạy cho các em về chuyên môn cũng như về y đức người thầy thuốc. Đồng thời, chị vừa làm công tác quản lý, vừa trực tiếp tham gia khám và điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện.

Với công tác Hội PN, thượng tá Hoài Anh và Ban Chấp hành Hội chủ động xây dựng nhiều mô hình hay, phù hợp với điều kiện của đơn vị, như: “Buồng bệnh kiểu mẫu”, “Vườn thuốc nam”, “Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trẻ”, “Phòng tiếp đón thân thiện”.

Mặc dù lịch khám chữa bệnh, lịch dạy học dày đặc, nhưng chị vẫn tranh thủ thời gian trực tiếp tham gia các đoàn khám, cấp thuốc, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho bà con đồng bào nghèo, các gia đình chính sách vùng sâu, vùng xa…

Ghi nhận những đóng góp thiết thực của thường tá Hoài Anh, nhiều năm liền Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho chị. Năm 2011 chị đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng. Khoa Châm cứu do chị phụ trách 3 năm liền đạt đơn vị Quyết thắng, đ­ược nhận cờ thi đua của Bộ và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Nhân kỷ niệm 57 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2012) chị vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang