Nữ đội trưởng xứng danh "Sen hồng Đồng Tháp"

Thứ Hai, 23/05/2022 12:23

|

(CATP) Đó là Trung tá Nguyễn Thị Thu Trang - Đội trưởng Đội tổng hợp Công an (CA) TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp với những thành tích ấn tượng. Trung tá Thu Trang là một trong 40 gương mặt nhận được danh hiệu cao quý "Phụ nữ CA tiêu biểu", được Bộ CA tuyên dương, khen thưởng ngày 18-5-2022, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân. Trước đó, trung tá Thu Trang vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong công tác phòng chống dịch Covid-19…

Từ nữ trinh sát gan dạ...

Vào ngành năm 1998, chị Nguyễn Thị Thu Trang có 10 năm làm trinh sát hình sự và cán bộ điều tra của CA thị xã (nay là TP) Sa Đéc, tham gia phá nhiều vụ án mại dâm, ma túy trên địa bàn. Trong đó, có một số vụ "khó”, khiến chị Trang nhớ mãi. Nhớ nhất là vụ phá ổ mại dâm ở xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, chị Trang cùng đồng đội phải phục cả ngày sau chuồng nuôi heo, "chịu trận" cho muỗi cắn và mùi hôi, rồi phải lội qua hầm phân heo mới tóm được đối tượng cầm đầu.

Đội trưởng Nguyễn Thị Thu Trang

Một vụ án khác cũng để lại "dấu ấn khó phai" cho nữ trinh sát. Đó là vụ bắt nhóm mua bán ma túy tại P1, TP.Sa Đéc, gồm 4 tên, trong đó đối tượng cầm đầu là nữ, tên Cúc, nghiện nặng, nhiễm HIV/AIDS. Dù lo lắng, nhưng với tinh thần, trách nhiệm, chị Trang đã vạch ra phương án bắt giữ an toàn. Cúc rất manh động, tìm mọi cách thoát thân rồi ẩn mình dưới cái hố đọng nước do bốc mộ người chết để lại, nhưng bị trinh sát phát hiện, tóm gọn. Sau đó, Cúc thành khẩn khai báo, nhận mức án 7 năm. Quá trình chấp hành án, Cúc đã chết vì căn bệnh AIDS. Tại P1 còn xảy ra vụ tổ chức đánh bạc (thầu số đề) với 6 đối tượng bị bắt. Chị Trang và kẻ cầm đầu phải đối chiếu, cộng các phơi đề xuyên suốt 7 ngày đêm mới xong.

Một vụ án ma túy xảy ra tại xã Tân Quy Tây, TP.Sa Đéc năm 2008, trong 4 đối tượng bị khởi tố, có 2 từng là bạn học của chị từ thời tiểu học (tên Long) và trung học (tên Đầy). Khi bị bắt quả tang và khám xét nơi ở, Long nhận ra người bạn học năm xưa liền năn nỉ bỏ qua gói ma túy giấu dưới gối, nhưng chị Trang dứt khoát nói "không". Long bị kết án 3 năm tù, Đầy 9 năm tù. Trong buổi ra mắt Câu lạc bộ (CLB) "Người hoàn lương" của xã Tân Quy Tây năm 2018, chị Trang vui khi biết Đầy tham gia CLB này. Qua trao đổi, biết được, Đầy sau khi chấp hành án xong về địa phương lập gia đình, có 2 con nhỏ sắp đi học nhưng chưa nhập được hộ khẩu. Chị liền hỗ trợ giúp bạn học năm xưa, để 2 cháu thuận lợi đến trường.

Trung tá Nguyễn Thị Thu Trang nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

... Đến đội trưởng gương mẫu

Từ những kinh nghiệm thực tiễn, khi được bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội tổng hợp CATP Sa Đéc, chị Trang luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm. Nhiều mô hình đảm bảo ANTT được CATP Sa Đéc triển khai, đạt hiệu quả như: camera an ninh; Zalo "CATP Sa Đéc"; Zalo nhóm CSKV, CA viên kết nối Tổ nhân dân tự quản. Đặc biệt, mô hình "liên kết ngân hàng tuyên truyền phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được CA tỉnh Đồng Tháp công nhận và nhân rộng trong toàn tỉnh... Với nhiều giải pháp hiệu quả, CATP Sa Đéc luôn hoàn thành chỉ tiêu công tác hàng năm do CA tỉnh giao. Tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định.

Không chỉ thực hiện tốt công tác tham mưu, mùa dịch bệnh vừa qua, trung tá Nguyễn Thị Thu Trang cũng xông pha trên tuyến đầu chống dịch. Nữ đội trưởng nhớ lại: Ngay từ lúc có ca bệnh đầu tiên, chị đã tham mưu lãnh đạo đơn vị phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự TP.Sa Đéc xây dựng kế hoạch phối hợp, khẩn trương triển khai lực lượng giữ trật tự khi tiến hành phong tỏa Bệnh viện đa khoa Sa Đéc. Chị cũng tham mưu lãnh đạo CATP Sa Đéc thành lập Tổ ứng trực phòng chống dịch Covid-19 trong đơn vị, huy động 318 CBCS tham gia giữ trật tự tại 2 bệnh viện điều trị, 5 khu cách ly tập trung, 128 khu phong tỏa "vùng đỏ”, 17 chốt kiểm soát cấp huyện, 13 chốt kiểm soát cấp xã, 152 rào cứng và 33 tổ tuần tra phòng chống dịch...

Thứ trưởng Bộ CA Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Bộ Lao động, TB&XH Lê Tấn Dũng trao danh hiệu "Phụ nữ CA tiêu biểu" cho trung tá Nguyễn Thị Thu Trang

Từ ngày 11-7-2021 cho đến ngày 7-8-2021, nữ đội trưởng đã có 208 giờ đứng chốt để kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn cùng 93 cuộc kiểm tra các khu phong tỏa và chốt kiểm soát trên đường. Khi rơi vào diện phải cách ly, chị Trang chọn cách ly tại đơn vị để làm công tác hành chính, tiếp sức cho đồng đội; tham mưu xây dựng kế hoạch của lực lượng CA nhằm giữ vững 289 vùng xanh; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng chống dịch, đảm bảo ANTT trên địa bàn...

Ngoài việc trực tiếp tham gia chống dịch, nữ đội trưởng vẫn nhập vai các trinh sát để hỗ trợ khám phá 3 vụ án trộm cắp tài sản và tàng trữ ma túy; tham gia phá thành công 2 chuyên án, bắt 4 đối tượng về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của quan tổ chức" và "Trộm cắp tài sản"...

Nói về nữ đội trưởng, Đại tá Nguyễn Chí Công - Trưởng CATP Sa Đéc, tự hào: Trong suốt 22 năm công tác, dù ở lĩnh vực nào, từ trinh sát, cán bộ điều tra, đến vai trò tham mưu tổng hợp, đồng chí (ĐC) Trang nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát, nhạy bén, làm tốt mọi nhiệm vụ được giao. ĐC Trang là nữ chỉ huy gương mẫu, hết lòng vì công việc; mạnh dạn trong tham mưu, đề xuất, quyết đoán trong chỉ đạo; phối hợp nhịp nhàng, hướng dẫn tận tình với các đơn vị nghiệp vụ, công an phường, xã... Khi dịch bệnh hoành hành, ĐC Trang chấp nhận xa gia đình, trực tiếp cùng đồng đội trên tuyến đầu chống dịch.

Tập thể lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cùng CBCS luôn tín nhiệm cao và dành sự tin yêu, quý mến đối với ĐC Trang. Với thành tích xuất sắc, ngoài danh hiệu "Phụ nữ CA tiêu biểu", liên tiếp 7 năm (2015 - 2021), ĐC Trang là Chiến sĩ thi đua cơ sở; năm 2022, ĐC được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng trong CA nhân dân". Từ năm 2017 đến nay, ĐC được Bộ trưởng Bộ CA tặng 4 Bằng khen. ĐC là nữ CA duy nhất của tỉnh Đồng Tháp vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chính ĐC đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của CATP Sa Đéc, mới nhất là hai Bằng khen của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Tháp về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh". ĐC Trang cũng góp phần tô đẹp hình ảnh CATP. Sa Đéc "thân thiện, lịch sự, tận tụy phục vụ nhân dân"...

Bình luận (0)

Lên đầu trang