50 năm Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 31: Xứng danh đơn vị Anh hùng

Thứ Tư, 15/07/2020 09:41

|

(CAO) Ra đời trong những ngày tháng đầy gian khổ, ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự (KSQS) 31 - Bộ Tư lệnh TPHCM đã đi qua một chặng đường 50 năm (15/7/1970 – 15/7/2020) đầy thử thách và đáng tự hào, xứng danh đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

TỪ MỘT ĐƠN VỊ ĐẶC CÔNG

Tiền thân là một đơn vị đặc công cơ động thuộc Binh chủng Đặc công, ngay từ khi mới thành lập, Tiểu đoàn đã liên tục bám trụ và chiến đấu kiên cường trên địa bàn Trị - Thiên (là tuyến phòng thủ kiên cố hàng đầu của địch), một trong những chiến trường gian khổ, ác liệt nhất ở miền Nam.

Tại đây, đơn vị đã lập nhiều chiến công và được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tuyên dương “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ngày 20/12/1973”.

Cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 31 tổ chức rèn luyện sức khoẻ.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tiểu đoàn 31 quân cảnh – Kiểm soát Quân sự đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quang trọng trong bối cảnh Sài Gòn mới được giải phóng, vô cùng phức tạp về trật tự an ninh.

Đặc biệt, tại thời điểm thảm hoạ diệt chủng, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Tiểu đoàn đã làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia hồi sinh đất nước. Đây là  chiến công vượt tầm vóc của một đơn vị cấp Tiểu đoàn, thể hiện sự chấp hành nghiêm mệnh lệnh cấp trên và sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ, chiến sỹ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, Tiểu đoàn nhận nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu trọng yếu của TPHCM. Phát huy tinh thần dũng cảm, xung kích, sáng tạo, CBCS toàn đơn vị đã chung sức khắc phục mọi khó khăn, nâng cao sức mạnh tổng hợp để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong nhiệm vụ quân sự trọng tâm.

CBCS Tiểu đoàn tại hội thao quốc phòng TP. Ảnh: CTV

BẢO VỆ TỐT MỤC TIÊU TRỌNG ĐIỂM

Đến nay, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tiểu đoàn là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ mục tiêu trọng yếu của TPHCM. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Tiểu đoàn 31 đã duy trì nghiêm kế hoạch trực, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu, nhất là các phương án bảo vệ mục tiêu trọng điểm.

Bên cạnh đó, Tiểu đoàn còn thực hiện công tác KSQS, Tiêu binh danh dự và phối hợp với lực lượng Công an trong tuyên truyền phổ biến pháp luật, tổ chức tuần tra, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ đưa đón đoàn.

Tiểu đoàn 31 ra quân thực hiện nhiệm vụ ban đêm
Với đặc thù là đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ mục tiêu trọng yếu của TP, thực hiện công tác kiểm soát quân sự, tiêu binh danh dự, bảo vệ đưa đón đoàn, Tiểu đoàn KSQS 31 luôn tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện để góp phần thực hiện tốt công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, Tiểu đoàn 31 còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng nhiều chương trình xã hội từ thiện, đồng hành cùng bà con vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Trong 5 năm qua, Tiểu đoàn đã tổ chức trên 16 ngàn đợt tuần tra kiểm tra xe quân sự, quân nhân trên địa bàn TP. Qua đó kịp thời phát hiện vi phạm để nhanh chóng chấn chỉnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Tiểu đoàn cũng đã bảo đảm an ninh, an toàn gần 100 đoàn khách trong nước và quốc tế đến thăm và làm việc tại TP. Song song đó, Tiểu đoàn xây dựng kế hoạch tuần tra, phương án canh gác đơn vị và vành đai chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các sự kiện, góp vững giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Cán bộ Tiểu đoàn 31 thực hiện kiểm soát quân sự trên địa bàn TP

Trong thời gian qua, Tiểu đoàn liên tục tổ chức huấn luyện để cán bộ chiến sĩ thuần thục các động tác tiêu binh danh dự, các nghi lễ trong quân đội. Đây chính là nền tảng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tiêu binh danh tự nhân các ngày lễ, hội, kỷ niệm, phục vụ tang lễ và viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Bác Hồ với tác phong chuẩn mực, nghiêm trang.

Đặc biệt, để xây dựng hình ảnh Người chiến sĩ KSQS tiêu biểu, mẫu mực, phát huy tốt những giá trị, nét đẹp văn hóa quân sự và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Tiểu đoàn đã xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo. Cụ thể, các mô hình như: “Mỗi ngày một trang sách, mỗi tuần một câu chuyện”; “Toàn thể Tiểu đoàn KSQS 31 nói không với thuốc lá”; “Ba giỏi, một nghiêm”; “Đảng viên, đoàn viên cùng tiến”;… mang lại nhiều hiệu quả.

ĐỒNG HÀNH CÙNG BÀ CON XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Bên cạnh công tác chuyên môn, Tiểu đoàn 31 còn thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương đồng hành cùng người dân trong sự phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

Trong thời gian qua, Tiểu đoàn 31 đã vận động, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, sửa chữa văn phòng ấp, xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ,… Đồng thời, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn đã tự nguyện dành thời gian xây dựng đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, phát quang, đắp đường, xây dựng bê tông hoá và trồng cây, cải tạo tuyến đường kiểu mẫu,… tại các xã: Phước Thạnh; Tân Phú Trung; Thái Mỹ (huyện Củ Chi).

Tiểu đoàn 31 phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành tặng quà đến bà con trên địa bàn quận 1 vào tháng 4-2020.

Cụ thể, liên tục trong 3 năm (2015, 2016 và 2017), cán bộ chiến sĩ của Tiểu đoàn 31 đã đến nhiều hộ dân tại xã Phước Thạnh (huyện Củ Chi) để giúp bà con thu hoạch bắp, lúa. Chính hành động nghĩa tình này đã giúp tình cảm quân – dân trên địa bàn xã thêm khăng khít, bền chặt. Năm 2018, cán bộ chiến sĩ của Tiểu đoàn 31 tổ chức dọn dẹp, trồng hoa hai bên tuyến đường Quốc lộ 22 tại khu vực xã Tân Phú Trung (đoạn từ cầu An Hạ đến giáp xã Tân Thông Hội).

Năm 2019, Tiểu đoàn đã tổ chức chỉnh trang, trồng hoa trên tuyến đường Cây Trôm tại xã Mỹ Khánh. Thời gian tới, Tiểu đoàn 31 sẽ tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương và nhân dân Củ Chi trồng hoa ven đường để chung tay “thay màu” áo mới cho địa phương thêm khang trang, hiện đại hơn.

Trong những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân, nhất là những lao động nghèo trong thời kỳ giãn cách xã hội.

Nhận thấy khó khăn đó, tháng 4-2020, Tiểu đoàn 31 đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành – Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TPHCM và chính quyền địa phương P.Cô Giang và P.Cầu Ông Lãnh (Q.1) trao tặng 20 phần quà, gồm nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống đến bà con đang lâm vào cảnh thất nghiệp do dịch bệnh.

Ban chấp hành Đảng bộ Tiểu đoàn KSQS 31 nhiệm kỳ 2020-2025.
Chiều nay, ngày 15-7-2020, Tiểu đoàn KSQS 31 tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, nhằm ôn lại quá trình 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đồng thời, CBCS tiểu đoàn còn có dịp giao lưu, trò chuyện với các thế hệ đi trước để trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm, niềm tin. Từ đó vững vàng bước tiếp chặng đường mới, quyết tâm lập nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang TP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang