Đắk Lắk:

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình 3 liệt sỹ công an hy sinh trong vụ nổ

Thứ Sáu, 12/01/2018 16:32  | Duy Hoà

|

(CAO) Sáng 12-1, tại Công an tỉnh Đắk Lắk, đại diện Bộ Công an, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức công bố quyết định và trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho 3 liệt sĩ đã hy sinh khi đang trong ca trực chiến tại đơn vị trong vụ nổ tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk vào ngày 12-12-2016.

3 liệt sĩ đã hy sinh gồm:

1. Đại úy Phan Thế Trung (30 tuổi, Đội phó, Phòng kỹ thuật hình sự).

2. Thượng úy Y Quyết Bkrông (29 tuổi, Đội phó, Phòng Cảnh sát Môi trường).

3. Thiếu tá Ngô Quang Cường (32 tuổi, cán bộ, Phòng Cảnh sát Môi trường).

Lễ công bố quyết định và trao bằng "Tổ quốc ghi côn" đến gia đình các liệt sỹ 

Trước đó, vào khoảng gần 21 giờ ngày 12-12-2016, một vụ nổ lớn tại kho chứa vật liệu nổ trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk tại số 58 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, các đồng chí trên trong lúc đang làm nhiệm vụ trực ban, trực chiến tại đơn vị đã phát hiện có lửa phát ra từ khu vực kho chứa vật chứng nên đã hô hào các chiến sĩ khác đang làm nhiệm vụ ở gần đó tìm cách chữa cháy để hạn chế mức thiệt hại xảy ra cho Công an tỉnh và nhà dân ở khu vực xung quanh.

Đồng chí Y Bier Niê – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk trao bằng Tổ quốc ghi công cho 3 gia đình liệt sĩ

Nhưng lửa đã bắt sang số chất nổ đang được cất trữ trong đó và nhanh chóng phát nổ khiến cho 3 đồng chí tử vong và 3 đồng chí khác bị trọng thương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang