Khen thưởng quần chúng và công an bắt nhóm dàn cảnh cướp tài sản

Thứ Ba, 21/11/2017 18:15

|

(CAO) Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc (Long An) ngày 20-11-2017 ủy quyền cho công an huyện Cần Giuộc trao giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong truy bắt đối tượng cướp tài sản.

Đó là đội bảo vệ của Công ty bảo vệ Nam Thiên Long và cá nhân đồng chí Nguyễn Chí Trung, cán bộ Đồn Công an Khu Công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc.

Trung tá Trương Nhật Minh – Phó Trưởng Công an huyện Cần Giuộc trao giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong truy bắt đối tượng cướp tài sản

Trước đó, vào lúc 21 giờ 45 ngày 29-10-2017, anh Nguyễn Đình Tiến, (SN 1994, ngụ ấp 4, xã Long Hậu, là nhân viên bảo vệ Công ty Nam Thiên Long) cùng với 5 nhân viên bảo vệ khác đang tuần tra, đảm bảo ANTT tại khu công nghiệp Long Hậu thì nhận được tin báo của anh N.V.T (SN 1990, ngụ Bình Thành, Tây Sơn, Bình Định) bị một đôi nam nữ khống chế, cướp tài sản.

Tổ tuần tra lập tức báo vụ việc cho đồng chí Nguyễn Chí Trung – Cán bộ Đồn Công an Khu Công nghiệp Long Hậu để cùng truy bắt giữ đối tượng. Vụ việc cũng được báo về Công an xã Long Hậu. Qua làm việc, hai đối tượng khai nhận tên: Giản Ngọc Chiếm (SN 1990, ngụ ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc) và Triệu Thị N. (SN 1993, ngụ ấp 6, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Trước đó, N. và anh T. quen nhau qua mạng Zalo. Những lần trò chuyện qua điện thoại, anh T. muốn quan hệ tình dục với N. và hứa cho 2.000.000 đồng. Do anh T. nhiều lần nhắn tin rủ N. đi chơi rồi hứa cho tiền nhưng không có nên N. kể lại sự việc cho bạn trai là Chiếm biết. Do vậy, Chiếm nảy sinh ý định dàn cảnh cướp tài sản của anh T.

Chiếm rủ thêm Nguyễn Văn Phát (tạm trú ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM) lên kế hoạch cướp tài sản của T. Chiếm kêu N. dụ anh T đến phòng trọ, sau đó dẫn anh T. lên gác, cởi quần áo ném xuống nền nhà để Chiếm và Phát vào lấy tiền. Chiếm dặn N. khi anh T. đến thì cho dẫn xe vào phòng đóng cửa lại nhưng không khóa cửa.

Với thủ đoạn trên, cả 3 cướp được 500.000 đồng, đồng thời lấy luôn giấy tờ cá nhân và điện thoại Samsung của anh T.

Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng cho Công an 6 đơn vị, địa phương

Cùng ngày, Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An trao thưởng và biểu dương thành tích xuất sắc trong đấu tranh, chống buôn lậu của lực lượng Công an tuần tra phòng chống tội phạm các huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Đức Huệ, thị xã Kiến Tường và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, mỗi đơn vị 10.000.000 đồng.

Trước đó, trong tháng 10 và tháng 11-2017, Công an các đơn vị đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều giải pháp trong công tác chống buôn lậu, phát hiện bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn.

Công an huyện Thạnh Hóa phát hiện bắt 1 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, thu 11.000 bao thuốc lá. Công an thị xã Kiến Tường phát hiện bắt 1 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, thu 15.000 bao thuốc lá. Công an huyện Đức Huệ phát hiện bắt 1 vụ vận chuyên thuốc lá ngoại nhập lậu, thu 13.800 bao thuốc lá. Công an huyện Mộc Hóa bắt 1 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, thu 12.000 bao thuốc lá.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện bắt 2 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, thu 23.400 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Công an huyện Vĩnh Hưng phát hiện bắt giữ 1 xe ô tô vận chuyển 10.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang