Long An:

Khen thưởng công an và dân phòng xã bắt 2 tên trộm cáp viễn thông

Thứ Hai, 13/11/2017 09:43

|

(CAO) Sáng ngày 9-11-2017, tại UBND xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, Long An, tổ chức lễ khen thưởng của Bưu chính viễn thông (VNPT) Long An cho 4 cá nhân là lực lượng Công an, dân phòng xã Phước Lợi, huyện Bến Lức do có thành tích xuất sắc trong truy bắt đối tượng trộm cáp viễn thông.

Vào khoảng 1 giờ 30 phút, ngày 27-10-2017, nhận được tin báo của Nhân viên Kỹ thuật đang trực đêm tại Trạm Viễn thông Gò Đen, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức về việc có cảnh báo cắt cáp tại trạm thu phát sóng (BTS) tuyến Gò Đen 2, trên đường dân sinh, thuộc ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, lực lượng Công an xã Phước Lợi cùng Đội dân phòng xã Phước Lợi nhanh chóng đến hiện trường triển khai truy bắt được 2 đối tượng trộm tên: Trần Hoàng Lâm (SN 1992, ngụ ấp 1, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và Huỳnh Tấn Nam (SN 1994, ngụ xã Sơn Thọ Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 8,2 m cáp vừa cắt; 24,8m đoạn vỏ cáp đã lấy trộm trước đó; 1 giỏ xách gồm kìm, cưa sắt, dao rọc giấy,... là dụng cụ dùng cắt trộm cáp. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.

Ông Nguyễn Vĩnh Lộc - Phó Giám đốc Trung tâm Viễn thông Bến Lức - Thủ Thừa trao thư khen và tiền thưởng cho lực lượng Công an và dân phòng xã Phước Lợi

Để kịp thời biểu dương, Lãnh đạo VNPT Long An gửi thư khen và tiền thưởng cho các đồng chí, gồm: anh Châu Ngọc Bảo Sơn - Đội phố Đội dân phòng xã Phước Lợi; anh Trần Ngọc Tuấn - Công an viên xã Phước Lợi; anh Nguyễn Trí Duyên - Dân phòng xã Phước Lợi; anh Liêu Huỳnh Đức - Dân quân xã Phước Lợi do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Vĩnh Lộc - Phó Giám đốc trung tâm Viễn thông Bến Lức - Thủ Thừa cảm ơn lực lượng Công an và dân phòng xã Phước Lợi với tinh thần cảnh giác, đấu tranh với tội phạm bảo vệ tài sản cho nhân dân nói chung và của VNPT nói riêng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang