Mật phục, bắt quả tang hai đối tượng cắt trộm cáp điện

Thứ Sáu, 14/04/2017 10:57  | Kim Đồng

|

(CAO) Sáng ngày 14-4, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã bắt giữ hai đối tượng đang đốt cáp điện để lấy lõi đồng tại khu vực nghĩa trang cũ nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Hai đối tượng cắt trộm cắp điện là Nguyễn Văn Thắng (SN 1995, quê Nghệ An) và Dương Quang Thuận (ngụ P.6, TP. Đà Lạt).

Trước đó, sáng 13-4, sau một thời gian mật phục tại khu vực nghĩa trang cũ nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Công an TP Đà Lạt đã bắt quả tang đối tượng Thắng và Thuận đang đốt cáp điện để lấy lõi đồng. Số cáp đồng hai đối tượng đang đốt để lấy lõi khoảng 80 kg là cáp ngầm điện 3 pha của Nhà máy xử lý nước thải Đà Lạt (P.6, TP Đà Lạt) được đặt âm dưới đất nhưng chưa sử dụng.

Thực nghiệm vụ cắt trộm cáp điện tại Đà Lạt

Hai đối tượng khai nhận, lợi dụng lúc bảo vệ sơ hở đã lẻn vào nhà máy, dùng rìu chặt các dây cáp dẫn điện xuyên hồ nước thải rồi dùng xe máy chở đi cất giấu. Tại đây, Thắng và Thuận dự định đem đốt lấy lõi đồng rồi đem đi bán lấy tiền tiêu xài… Ngoài ra, Thuận và Thắng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cáp đồng khác trên địa bàn.

Hiện Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang