Nghệ An:

Học sinh lớp 12 dũng cảm lao xuống dòng nước cứu người bị nạn

Thứ Năm, 12/10/2017 10:51  | Nguyên Thi

|

(CAO) Ngày 12-10, theo tin từ Ban giám hiệu Trường PTTH Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An), nhà trường đã nắm được thông tin một em học sinh trên đường đi học về đã dũng cảm cứu người bị nạn.

Đó là em Nguyễn Văn Long (17 tuổi, học sinh lớp 12A1, Trường PTTH Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An).

Khu vực nơi em Long cứu người bị nạn

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 10-10, khi Long cùng các bạn đến trường, đi đến khe nước Phú Mỹ, đoạn qua quốc lộ 48D (xã Nghĩa An, Nghĩa Đàn) thấy nước dâng cao, chảy xiết cắt qua đường nên Long và bạn học đứng chờ bên đường.

Vừa lúc đó nghe có tiếng kêu cứu thất thanh, Long phát hiện một người đang chới với giữa dòng nước. Không ngần ngại, em nhảy xuống ứng cứu đưa người phụ nữ vào bờ.

Sau khi được cứu thoát, chị Hà Thị Phương (25 tuổi, trú phường Quang Tiến, TX Thái Hòa) cho biết, sáng cùng ngày do sợ chậm giờ đi làm nên chị liều chạy xe qua đập tràn. Tuy nhiên, khi chạy xe qua đó, do dòng nước chảy xiết nên chị đã bị cuốn trôi cùng chiếc xe máy.

Hành động dũng cảm của em Long khiến các bạn nể phục và là tấm gương sáng để mọi người học tập noi theo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang