'Thủ lĩnh' Cảnh sát PCCC TP.HCM nghỉ hưu sau 42 năm chiến đấu với 'giặc lửa'

Thứ Bảy, 06/01/2018 17:57  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Chiều 5-1, tại hội trường trụ sở Cảnh sát PCCC TP.HCM diễn ra lễ công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM.

Đại tá Lê Tấn Bửu nhận hoa tại buổi lễ công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí - Ảnh: Nguyễn Trà

Tham dự buổi lễ có Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND - trung tướng Nguyễn Thanh Nam; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng, lãnh đạo các tổng cục thuộc Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ,...

Theo đó, từ ngày 1-1-2018 đại tá Bửu sẽ chính thức nghỉ hưu. Phó giám đốc Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ TP.HCM - thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng được giao nhiệm vụ phụ trách đơn vị.

Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND - trung tướng Nguyễn Thanh Nam trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá Lê Tấn Bửu - Ảnh: Nguyễn Trà

Tại buổi lễ, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND - trung tướng Nguyễn Thanh Nam chúc mừng đại tá Lê Tấn Bửu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của tập thể đơn vị PCCC và Cứu nạn Cứu hộ TP.HCM trong thời gian qua.

Đại tá Lê Tấn Bửu và thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Trung tướng Nam cũng chúc mừng thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng được Bộ Công an giao nhiệm vụ mới, nhiều trọng trách hơn và mong muốn ở cương vị mới thượng tá Hưởng sẽ phát huy năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị, thể hiện tốt vai trò người đứng đầu lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ TP.HCM; qua đó xây dựng lực lượng chuyên nghiệp, tinh nhuệ, hoạt động hiệu quả và ứng phó, xử lý tốt các sự cố cháy nổ.

Đại tá Lê Tấn Bửu chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị PCCC TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Lê Tấn Bửu bày tỏ lời tri ân đến cán bộ chiến sĩ PCCC, cứu hộ cứu nạn các thời kỳ đã hỗ trợ ông hoàn thành nhiệm vụ.

'Sự giúp đỡ của các cán bộ chiến sĩ là sức mạnh của đơn vị trong thời gian qua, mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót về tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố nhưng tôi tin tưởng, các cán bộ chiến sĩ PCCC - Cứu nạn cứu hộ sẽ làm tốt hơn nữa. Xây dựng hình ảnh Cảnh sát PCCC tốt đẹp trong lòng người dân. Tôi mong ước các cán bộ chiến sĩ sẽ đoàn kết hơn và làm tốt hơn nữa trong công tác PCCC. Có đoàn kết chúng ta sẽ có tất cả', đại tá Lê Tấn Bửu nhấn mạnh.

Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND - trung tướng Nguyễn Thanh Nam trao quyết định phụ trách Cảnh sát PCCC TP.HCM cho thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - Ảnh: Nguyễn Trà

Cũng trong buổi lễ, thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó giám đốc phụ trách Cảnh sát PCCC - Cứu hộ cứu nạn TP cho biết: "Được cấp trên tin tưởng, tín nhiệm và giao nhiệm vụ phụ trách Cảnh sát PCCC TP là niềm vinh dự đối với tôi. Đây là một trọng trách rất nặng nề nhưng tôi xin hứa cùng tập thể sẽ cố gắng gìn giữ, phát huy hơn nữa những thành quả tốt trong thời gian qua. Tôi cũng tiếp thu đầy đủ và thực hiện tốt lời nhắn gửi của đồng chí Bửu - nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM".

Đại tá Lê Tấn Bửu (SN 1957, quê H.Chợ Lách, Bến Tre), thâm niên 42 năm trong ngành chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Đại tá Bửu đã tham gia và chỉ huy hàng ngàn trận chiến với 'giặc lửa'.

Đại tá Bửu vào ngành Công an năm 1975, sau một năm ông được điều động về Đội chữa cháy - Phòng Cảnh sát PCCC Thủ Đức. Năm 2002, ông được bổ nhiệm làm Phó phòng Cảnh sát PCCC thuộc Công an TP.HCM. Năm 2006, sau khi Cảnh sát PCCC TP được thành lập, ông giữ chức Phó giám đốc Cảnh sát PCCC - Cứu hộ cứu nạn TP.HCM.

Năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang