Thăm hỏi, động viên 5 cán bộ Công an bị thương khi làm nhiệm vụ

Thứ Tư, 25/08/2021 08:18  | Hoàng Quân

|

(CAO) Trong lúc hỗ trợ, bảo vệ vận chuyển thi công thiết bị dự án, đảm bảo ANTT khu vực mâu thuẫn giữa người dân và doanh nghiệp điện gió, 5 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tại Quảng Trị bị thương, phải nhập viện điều trị.

Chiều 24-8, Đại tá Lê Phương Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh đến thăm hỏi, động viên 5 CBCS Công an bị thương khi thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ mỗi đồng chí 5 triệu đồng.

Đại tá Lê Phương Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị động viên, thăm hỏi CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ.

Sự việc xảy ra vào chiều tối 23-8, trong quá trình đảm bảo ANTT về việc vận chuyển thiết bị của dự án nhà máy điện gió Hoàng Hải Quảng Trị (do Công ty TNHH MTV điện tử Năng lượng Hoàng Hải Quảng Trị làm chủ đầu tư) tại xã Húc (huyện Hướng Hóa), lực lượng Công an bị một số người quá khích tấn công.

Cụ thể, xe siêu trường siêu trọng chở cánh quạt điện gió cho dự án di chuyển trên tỉnh lộ 587 từ thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) đi vào xã Húc. Để đảm bảo thuận lợi cho vận chuyển, Công an và cán bộ địa phương được huy động hỗ trợ, bảo vệ. Khi phương tiện, thiết bị đến bản Ván Ri (xã Húc) thì vướng một số cây xanh của nhà dân 2 bên đường.

Một số người dân yêu cầu bồi thường thiệt hại. Phía vận chuyển, chủ đầu tư xảy ra cự cãi với người dân. Khoảng 19 giờ 30, xảy ra tình trạng mất trật tự, có nhiều người tiếp cận hiện trường, la ó, chửi bới và ném vật cứng như đá, vỏ chai bia về Công an làm nhiệm vụ.

Hậu quả khiến 5 CBCS (gồm 2 CBCS thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và 3 CBCS Công an xã Húc) bị thương, được chuyển đến Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa điều trị. Có 2 CBCS bị thương nặng, mất nhiều máu được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Một số đối tượng quá khích tấn công khiến 5 cán bộ chiến sĩ Công an đang làm nhiệm vụ bị thương.

Vụ mất ANTT, tấn công khiến Công an bị thương đang được Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Hướng Hóa điều tra, xử lý. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cũng tăng cường đẩy mạnh công tác tuyền truyền để người dân hiểu, chấp hành quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang