Hạ thủy 7 đóa sen cầu vồng trên kênh Nhiêu Lộc mừng Đại lễ Phật Đản

Thứ Hai, 06/05/2019 08:42  | Ngô Đồng

|

(CAO) Chư Ni Quan Âm Tu Viện (quận Phú Nhuận, TP.HCM) cùng các tình nguyện viên và các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM vừa tiến hành hạ thủy 7 đóa sen cầu vồng trên kênh Nhiêu Lộc chào mừng Đại lễ Phật Đản LHQ Vesak 2019.

Được sự ủy nhiệm của Ban Trị sự GHPGVN Quận Phú Nhuận, chư Ni Quan Âm Tu Viện tái thiết mô hình 7 đóa hoa sen trên kênh Nhiêu Lộc.

Khác hẳn các năm trước đây chỉ có một màu hoa sen, ý tưởng 7 đóa sen cầu vồng tượng trưng cho biểu tượng cho hòa bình thế giới, vẻ đẹp thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Theo Sư cô Thích Nữ Huệ Đức, Trụ trì Quan Âm Tu Viện, các hoa sen được thiết kế gồm 24 cánh, với đường kính 6m, và cao 3m. Năm nay, các đóa sen được thiết kế 7 màu rực rỡ để cùng Phật giáo cả nước đón mừng Phật đản và Đại lễ Liên Hợp Quốc Vesak sắp diễn ra.

Năm 2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức Đại lễ Vesak tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. Sự kiện quan trọng này có đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện lãnh đạo nhà nước, các khối ban bộ ngành, toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước hướng về lễ Tam Hợp của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

Sau hơn 4 tiếng hoàn thành khâu hạ thủy, theo chương trình Phật Đản của BTS Phật giáo Quận Phú Nhuận, tối ngày 10-5-2019 (nhằm ngày 6 tháng 4 năm Kỷ Hợi), 7 hoa sen trên kênh Nhiêu Lộc sẽ được thắp sáng và duy trì đến hết rằm tháng Tư.

Được biết đây là năm thứ 6 nhà chùa tổ chức thả 7 bông sen xuống dòng kênh Nhiêu Lộc vào mỗi dịp Phật đản nhằm tạo không khí vui tươi, tạo cảnh quan cho thành phố thêm đẹp.

Chư Ni Quan Âm Tu Viện cầu nguyện trước giờ thả 7 bông sen
Angela Phương Trinh tham gia cùng các tình nguyện viên
Các hoa sen được thiết kế gồm 24 cánh, với đường kính 6m, và cao 3m
Các tình nguyện viên vận chuyển những đóa sen
Các chiến sĩ thuôc Bộ Chỉ huy Bộ đôi biên phòng TP.HCM, tham gia góp sức hạ thủy 7 đóa sen cầu vồng chào mừng Đại lễ Vesak 2019.
Lần lượt được dịch chuyển 7 đóa sen xuống kênh.
Được biết đây là năm thứ 6 nhà chùa tổ chức thả 7 bông sen xuống dòng kênh Nhiêu Lộc vào mỗi dịp Phật đản nhằm tạo không khí vui tươi, tạo cảnh quan cho thành phố thêm đẹp.
Những bông sen được hạ thủy, 7 đóa sen cầu vồng tượng trưng cho 7 săc cầu vồng trên dòng Nhiêu Lộc. Ảnh: Thường Tịnh Văn
“Dòng sông hoa đăng” ở  Sài Gòn mừng đại lễ Phật đản
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang