Ả Rập Saudi thất thu 90 tỷ Euro vì giá dầu hỏa xuống thấp

Thứ Ba, 29/12/2015 08:21  | Bảo Tâm (Pháp)

|

(CAO) Chỉ riêng trong năm 2015, Ả Rập Saudi thất thu một con số kỷ lục là 90 tỷ Euro vì giá dầu hỏa trên thị trường thế giới tụt dốc.

So với ngân sách năm trước thì quốc gia này đã thất thu đến 42%.

Chính phủ Ả Rập Saudi đã đưa ra những biện pháp cắt giảm trợ cấp cho nước, điện và các các sản phẩm từ dầu hỏa, cũng như tăng thêm thu thuế, cụ thể là thuế đánh trên các loại nước uống và thuốc lá. Tuy thế, Ả Rập Saudi cũng dự trù sẽ tiếp tục thất thu trong năm 2016.

Một mỏ khai thác dầu tại nước Ả Rập Saudi

Tại thời điểm mà giá bán dầu hỏa lên cao nhất vào tháng 7-2008 là 141,37 Euro/1 Barrel, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào cuối năm 2008 đã làm cho giá bán dầu hỏa tụt xuống chỉ còn 36,24 Euro/1 Barrel.

Hiện nay, vào tháng 12-2015 giá bán dầu hỏa chỉ còn 44,07 Euro/1 Barrel. (1 Barrel = 159 lít dầu hỏa) và có thể còn giảm xuống dưới mức 40 Euro trong thời gian sắp tới.

Giá bán thấp nhất kể từ năm 1980 cho đến nay là vào tháng 8-1986 chỉ có 9,50 Euro/1 Barrel, tiếp theo là giá bán dầu hỏa chỉ có 10,48 Euro/ 1 Barrel vào tháng 1-1999.

Tại Pháp, trong một cuộc thăm dò dư luận mới đây của báo chí về mức tiêu thụ xăng/dầu khi giá bán đang xuống, thì kết quả là đa số dân chúng không tiêu thụ thêm vì nhiều lý do, mà lý do hàng đầu là vấn đề thất nghiệp và thu nhập yếu kém, cộng với tất cả mọi sự tăng thâu thuế của chính phủ Hollande/Valls khiến cho đa số dân chúng phải giảm tiêu thụ, giảm đi lại, hay chuyển nhiệt lượng dùng để sưởi ấm trở lại bằng than củi, thay vì mua dầu sưởi hay khí đốt lỏng hay xài điện.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang