Bé gái 4 tuổi sảy chân té từ cửa sổ lầu 4 vila xuống đất tử vong

Thứ Năm, 23/07/2015 18:24  | Đan Uyên (theo SBS News)

|

(CAO) Khoảng 8 giờ 50 phút tối qua (22-7), ởJincheon, tỉnh Chungbuk (Hàn Quốc),một bé gái 4 tuổi sống ở tầng 4 của một vila đã bị sảy chân té ra ngoài cửa sổ cao hơn 10m xuống đất tử vong tại chỗ.

Khi phát hiện vụ tai nạn thương tâm, người dân đã gọi trung tâm cứu hộ 119. Nhân viên cứu hộ 119 cho biết: “Khi chúng tôi đến nơi, nhịp mạch của cô bé hoàn toàn ngừng, hô hấp yếu ớt. Ngay lúc đó, chúng tôi thực hiện hô hấp nhân tạo và chuyển đến bệnh viện bằng xe cứu thương”.

Theo lời người dân kể lại, tối qua chỉ có cô bé và người chị 18 tuổi ở nhà. Khi chị gái vào nhà vệ sinh, cô bé đã bò lên ghế và nhòm ra bên ngoài cửa sổ nên sảy chân trượt ngã.

Tai nạn xảy ra khi mẹ cô bé vắng nhà còn cha cô bé thì đang làm việc ở nơi khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang