Cảnh sát Ý tịch thu 2,2 tỉ USD tài sản của băng mafia 'Ndrangheta khét tiếng

Thứ Năm, 23/07/2015 17:09  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay 23-7, BBC đưa tin cảnh sát Ý đã tịch thu 2,2 tỉ USD tài sản của băng mafia khét tiếng 'Ndrangheta trong một chuỗi các cuộc đột kích vào những tụ điểm của băng tội phạm này.

Các cuộc bố ráp nhắm vào các cửa hàng cá cược thuộc sở hữu của 'Ndrangheta cùng với việc phát 41 lệnh bắt các đối tượng liên quan đến tổ chức mafia này. Thống kê sau các đợt đột kích hôm qua, cảnh sát Ý đã tịch thu tài sản ở 1.500 cửa hàng cá cược, 82 trang web hành nghề cờ bạc, 45 công ty Ý và 11 công ty nước ngoài cùng số lượng lớn các tài sản khác trong mạng lưới kinh doanh phi pháp của băng 'Ndrangheta. 

Các chiến dịch đột kích của cảnh sát Ý đã tịch thu hàng tỉ USD tài sản kiếm được từ các kênh kinh doanh của những băng mafia khét tiếng - Ảnh: PA

Bộ trưởng Nội vụ Ý Angelino Alfano nhận định các đợt bố ráp của cảnh sát là “một đòn đau cho 'Ndrangheta”.

Chiến dịch truy quét các băng mafia thể hiện quyết tâm của Rome trong cuộc chiến chống tội phạm băng đảng. Mới hai tuần trước, cảnh sát Ý đã tịch thu 1,6 tỉ euro tài sản của các thành viên chủ chốt trong băng mafia Sicily.

Còn về băng mafia 'Ndrangheta, đây là một trong những băng mafia lớn nhất ở Ý cùng với hai băng mafia khác là Cosa Nostra và Neapolitan Camorra. Băng 'Ndrangheta phụ trách đường dây buôn cocaine lớn nhất châu Âu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang