Pakistan bắn rơi máy bay không người lái của Ấn Độ

Thứ Năm, 16/07/2015 16:03  | P.Kha (theo BBC)

|

(CAO) Hôm 15-7,quân đội Pakistan thông báo họ đã bắn rơi một máy bay do thám không người lái của Ấn Độ tại khu vực tranh chấp Kashmir.

Vụ việc xảy ra nhiều ngày sau một cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng nhiệm Nawaz Sharif ở Nga tuần trước.

Tuy nhiên,không quân Ấn Độ bác bỏ việc có bất kỳ máy bay không người lái nào của họ bị bắn hạ hay bị rơi. 

Quân đội Pakistan xác nhận máy bay không người lái bị bắn lần này được sử dụng để chụp không ảnh 
Được cả hai nước xác nhận hoàn toàn chủ quyền lãnh thổ, Kashmir là một điểm nóng suốt hơn 60 năm qua. Một thoả thuận ngừng bắn năm 2003 vẫn còn có hiệu lực, nhưng hai láng giềng này thường xuyên buộc tội nhau vi phạm thoả thuận.

Sau vụ việc mới nhất xảy ra hôm 15-7, Pakistan cũng đã triệu mời phái viên Ấn Độ ở Islamabad. Nhưng một phát ngôn viên quân đội Ấn Độ bác bỏ báo cáo này.

Vụ máy bay không người lái xảy ra chỉ vài ngày sau khi ông Modi chấp nhận lời mời từ ông Sharif đến dự một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Islamabad vào năm tới, đánh dấu một sự tan băng mới trong quan hệ căng thẳng giữa hai đối thủ hạt nhân ở khu vực Nam Á.

Bình luận (0)

Lên đầu trang