Ai Cập lần đầu "mở trực tiếp" quan tài xác ướp 3.000 năm tuổi

Thứ Hai, 26/11/2018 19:24

|

(CAO) Theo BBC ngày 25-11 đưa tin, Ai Cập lần đầu tiên cho phép mở nắp một quan tài có niên đại 3.000 năm, chứa xác một người phụ nữ, trước sự theo dõi của truyền thông quốc tế.

Buổi mở nắp quan tài này được thực hiện tại khu mộ ở thành phố Luxor, miền nam Ai Cập. Đây là một trong hai chiếc quan tài được tìm thấy nhờ một nhóm khảo cổ người Pháp, khi nhóm này đang có chuyến khảo sát dọc bờ sông Nile.

Hình ảnh các nhà khảo cổ làm việc với quan tài 3.000 năm tuổi

Chiếc quan tài đầu tiên đã được mở công khai trước truyền thông quốc tế là của một người phụ nữ có niên đại 3.000 năm. Cũng theo phỏng đoán của các nhà khoa học thì địa vị của người phụ nữ này vốn không đơn giản khi được chôn cùng 1.000 tượng Ushabti - tượng người hầu, cùng nhiều đồ táng có giá trị.

Clip Ai Cập lần đầu tiên "mở trực tiếp" quan tài chứa xác ướp 3.000 năm tuổi:

Bình luận (0)

Lên đầu trang