Bé gái 3 tuổi sống sót 4 ngày bằng bơ và bánh mì sau khi mẹ chết

Thứ Bảy, 08/09/2018 15:42  | Minh Phương

|

(CAO) Mẹ treo cổ tự tử, còn lại một mình trong nhà, một bé gái 3 tuổi ở xứ Wales, Vương quốc Anh đã tự xoay xở để sống sót bằng cách ăn bánh mì và bơ, Asiaone hôm 7-9 đưa tin.

Cảnh sát South Wales phát hiện ra đứa bé trong tình trạng đầu tóc bù xù, mặt mày lem luốc tại nhà em hôm 7-4-2018 và tin này đến 5-9-2018 mới xuất hiện trên báo điện tử địa phương.

Tại ngôi nhà này, họ cũng tìm ra thi thể của mẹ bé, Aimee Louis Evans, chết trong tình trạng treo cổ.

Cảnh sát điều tra Clive Morris hôm 7-9 được dẫn lời cho biết bé gái sống sót nhờ ăn bán mì và bơ em tìm thấy trong nhà. Bé đã được đưa đến bệnh viện gần đó để kiểm tra.

Theo cảnh sát, lúc sự việc không hay xảy ra, con trai của Evans sống cùng với cha ở nơi khác. Lần cuối Evans về thăm mẹ, Julie, là vào 3-4-2018. Theo báo cáo, cô không say, mặc dù có uống rượu và đang kiểm tra tài khoản Facebook người đàn ông mà thi thoảng cô hẹn hò.

Bé gái tự xoay xở để sống 4 ngày sau khi mẹ tự tử - Ảnh: Philippines Daily Inquire/Asia News Network

Lần cuối cô liên lạc với bà Julie là vào 4-4-2018, khi cô yêu cầu bà nhận nuôi bé gái. 

Báo cáo của cảnh sát cho biết: “Mẹ cô ta nói con bà là người vui vẻ, dễ chịu không có dấu hiệu trầm cảm". Evans cũng không có tiền sử tâm thần.

Tuy nhiên, cô chịu cảnh bạo lực gia đình từ những người bạn đời trước. Khám nghiệm tử thi xác nhận cô chết vì thắt cổ.

Báo cáo về độc tính cũng phát hiện cô uống rượu nhiều hơn giới hạn hợp pháp ở Vương quốc Anh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang