Ấn Độ bỏ lệnh cấm quan hệ tình dục đồng giới

Thứ Năm, 06/09/2018 22:35  | Sa Mộc

|

(CAO) Theo AFP hôm 6-9 đưa tin, tòa án Tối cao Ấn Độ đã quyết định chấp nhận việc quan hệ tình dục đồng giới. Như vậy, sau nhiều năm đấu tranh, cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Ấn Độ đã có dịp "ăn mừng".

Chánh án Tòa án Tối cao Ấn Độ Dipak Misra cho biết: "Tất cả các hành động quan hệ tình dục được sự đồng thuận từ hai người đủ tuổi trưởng thành và không bị giới hạn về nhận thức hay hành vi kể từ nay sẽ không bị coi là phi pháp. Điều là hoàn toàn phù hợp đảm bảo quyền bình đẳng cho cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới".

Người dân Ấn Độ vui mừng vì lệnh cấm bị bãi bỏ - Ảnh: AFP

Rất nhiều nhà hoạt động, người dân cả trong lẫn ngoài nước Ấn Độ đều thể hiện sự vui mừng trước việc điều luật này được gỡ bỏ. Bởi đây là điều không hề đơn giản, nhất là tại những nơi vốn còn tồn tại nhiều định kiến như Ấn Độ.

Trước đây việc quan hệ tình dục đồng giới bị nghiêm cấm tại quốc gia này. Thậm chí vào năm 2013, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự và xét án tù lên tới 10 năm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang