Bệnh nhân tử vong sau khi bác sĩ phẫu thuật bỏ quên kéo

Thứ Hai, 11/04/2022 11:07  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 11-4, Yahoo! News đưa tin một bệnh nhân đã tử vong sau khi các bác sĩ phẫu thuật bỏ quên một chiếc kéo trong dạ dày của anh sau khi phẫu thuật.

Ivan Chavez, 59 tuổi, đã đến Bệnh viện Đại học Maracaibo, ở thành phố lớn thứ hai của Venezuela, để phẫu thuật dạ dày.

Ca phẫu thuật - đối với túi thừa bị viêm - đã được ca ngợi là thành công.

Nhưng ngay sau đó bệnh nhân bắt đầu đau bụng, khó ăn uống và đi vệ sinh.

Các bác sĩ đã kê cho anh những phương pháp điều trị khác nhau.

Tuy nhiên, cảm giác khó chịu không thể giảm bớt và các nhân viên y tế quyết định, bốn ngày sau khi phẫu thuật, tiến hành chụp X-quang.

Đó là khi họ phát hiện ra rằng các bác sĩ phẫu thuật đã làm hỏng cuộc phẫu thuật và, thật đáng kinh ngạc, để lại một chiếc kéo trong bụng bệnh nhân.

Chiếc kéo bỏ quên trong dạ dày bệnh nhân - Ảnh: Yahoo!

Bệnh nhân được phẫu thuật khẩn cấp để lấy chiếc kéo, một lần nữa, được cho là thành công.

Tuy nhiên, trong một biến cố bi thảm, anh qua đời 5 ngày sau đó, gia đình ông đổ lỗi cho các bác sĩ phẫu thuật cẩu thả.

Họ cho rằng các bác sĩ đã che giấu tình trạng thực sự của anh với họ và cố gắng giả vờ như mọi thứ đã trôi qua mà không gặp trở ngại nào.

Họ cũng nói rằng các nhân viên tại bệnh viện chỉ thông báo cho họ về cái chết của người thân của họ chỉ hai giờ sau khi anh qua đời.

Không biết liệu người thân của của bệnh nhân có định đệ đơn kiện bất kỳ bác sĩ phẫu thuật nào đã phẫu thuật cho anh theo cả hai quy trình hay không.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Venezuela được cho là đang bị tê liệt do cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và nghiêm trọng của đất nước.

Tình hình đất nước đã buộc hàng nghìn bác sĩ và y tá phải di cư ra nước ngoài trong những năm gần đây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang