Bị bố mẹ bỏ quên, bé 10 tháng tuổi trôi ra biển 1 km

Chủ Nhật, 05/07/2015 08:20  | P.K ( theo MSN)

|

(CAO) Một bé gái 10 tháng tuổi vừa được cứu khi đang trôi lềnh bênh trên biển cách bờ 1 km sau khi bé bị cha mẹ bỏ quên.

Cha mẹ Melda Ilgin đặt bé vào một cái phao trong khi họ thư giãn và tận hưởng ngày nghỉ tại một bãi biển ở Canakkale, Thổ Nhĩ Kỳ.

Chẳng hiểu thế nào sau đó họ lại quên mất cô con gái nhỏ, và một con sóng xô vào kéo chiếc phao ra biển mà họ vẫn không hay biết. 

Melda Ilgin được cứu sau khi trôi xa bờ biển 1 km 

Những người đi dạo trên bãi biển đã báo động và cố cứu bé, nhưng không được.

Người ta sau đó phải liên lạc với lực lượng bảo vệ bờ biển và một chiếc tàu cùng thợ lặn đã được điều tới chỗ đứa trẻ.

Bé gái khổn khổ cuối cùng đã được tìm thấy đang trôi cùng chiếc phao cách bờ 1km. Sĩ quan tuần duyên đã nhảy xuống nước và bồng bé lên tàu an toàn.

Cô bé giờ đã được về với gia đình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang