Ấn Độ:

Clip hàng ngàn người dùng phân bò ném nhau trong lễ hội

Thứ Hai, 08/04/2019 17:14

|

(CAO) Theo RT ngày 8-4 đưa tin, làng Kairuppala, ở Ấn Độ, hôm 7-4 vừa qua đã tập trung hàng ngàn người tham gia vào lễ hội ném phân bò, nghi thức này được tin là mang lại sức khỏe và thịnh vượng.

Sự kiện này diễn ra một ngày sau lễ hội Ugadi và chứng kiến người dân từ Kairuppala và các ngôi làng lân cận ở Andhra Pradesh tham gia vào một cuộc "chiến tranh" có liên quan đến cuộc hôn nhân trong thần thoại của người Hindu.

Người dân tham gia trong lễ hội
Phân bò được chất thành đống để người dân ném nhau - Ảnh: RT

Theo đó, những người tham gia sẽ chiến đấu nhân danh nữ thần Bhadrakali, và một bên khác làm như vậy với danh nghĩa của thần Veerabhadraswarmy. Sau khi xác định phe nào dành chiến thắng, người dân sẽ tiến hành lễ cưới cho hai vị thần.

Người dân trong trong vùng tin rằng nghi lễ mang lại sức khỏe, thịnh vượng và mưa cho các ngôi làng. Mặc dù vậy, hàng năm vẫn có một số người bị thương, do phân bò phơi khô tương đối cứng. Tuy nhiên, chưa có ai tử vong vì bị ném phân bò vào người và người dân cũng tin rằng các vết thương sẽ tự lành trong vòng 3 ngày.

Clip hàng ngàn người dùng phân bò ném nhau trong lễ hội truyền thống ở Ấn Độ:

Bình luận (0)

Lên đầu trang