Một tiểu hành tinh đang lao về hướng Trái đất

Thứ Hai, 01/10/2018 01:18

|

(CAO) Một tiểu hành tinh được đặt tên là 2018 SP1, có kích thước bằng bức tượng Nữ Thần Tự Do của Mỹ đang lao về phía Trái đất.

Tiểu hành tinh này được NASA phát hiện ngày 19-9, đang hướng đến trái đất với tốc độ 60.000 km/h. Tiểu hành tinh này có đường kính đo được thấp nhất là 229 ft và cao nhất là 524 ft (tức khoảng 70 m và 160 m), tương đương với kích thước của tượng Nữ thần Tự do (305 ft), sân bóng đá tiêu chuẩn (295 đến 393 ft) hoặc Vòng quay Mắt London (440 ft).

Các tiểu hành tinh rơi vào thể loại "nguy hiểm" theo xếp hạng của NASA, là có tốc độ di chuyển lớn, đường kính lớn hơn 500 ft. Như vậy, tiểu hành tinh này vốn thuộc nhóm nguy hiểm, tuy nhiên, theo các chuyên gia dự đoán nó chỉ lướt ngang trái đất. Khoảng cách gần nhất với tiểu hành tinh này, vẫn còn xa hơn đoạn đường từ trái đất tới mặt trăng 16 lần.

Lần tới, tiểu hành tinh được dự kiến ​​sẽ lướt qua Trái đất là trong 33 năm nữa, vào ngày 2-10-2051.

Bình luận (0)

Lên đầu trang