Mỹ thi hành án tử hình đầu tiên sau 17 năm

Thứ Tư, 15/07/2020 11:39

|

(CAO) Theo AFP ngày 15-7 đưa tin, Mỹ đã tiến hành xử tử tù nhân Daniel Lewis Lee (47 tuổi), hôm 14-7, đây là phạm nhân lãnh án tử đầu tiên sau 17 năm.

Daniel Lewis Lee, bị xử tử lúc hơn 8 giờ sáng (theo giờ địa phương), hôm 14-7, tại nhà tù liên bang Terre Haute, bang Indiana. Lee bị kết án tử hình vì sát hại một gia đình ba người (gồm một cặp vợ chồng và con của họ là một bé gái 8 tuổi) vào năm 1996. 

Lee và đồng phạm Chevie Kehoe bị kết án tại Arkansas năm 1999. Tên này bị kết án tử trong khi đồng phạm nhận 3 án chung thân. Ngoài Lee, còn hai tù nhân khác sẽ phải thi hành án tử trong tuần này. 

Tử tù Daniel Lewis Lee (chụp hồi tháng 10-1997) vừa thi hành án tử sau 17 năm trì hoãn - Ảnh: AP

Án tử hình của Lee đáng lẽ đã được thì hành vào ngày 12-7, nhưng bị thẩm phán cấp quận Tanya Chutkan ra phán quyết đình chỉ thi hành án. Bộ Tư pháp Mỹ đã kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn và được chấp thuận thi hành án tử hình với tù nhân liên bang sau 17 năm trì hoãn.

Mỹ hiện chỉ còn một số bang, chủ yếu là ở miền nam, duy trì việc thi hành án tử. Theo thống kê, năm 2019, Mỹ chỉ tiến hành 22 án tử hình, trong đó 9 trường hợp ở bang Texas.

Bình luận (0)

Lên đầu trang