Cảnh sát Ấn Độ bắt cô gái Mỹ vì tung tin giả bị bắt cóc để ‘tống tiền’ ba mẹ

Thứ Ba, 19/07/2022 11:48  | Anh Duy

|

(CAO) ​Cảnh sát ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã bắt giữ một phụ nữ Mỹ với cáo buộc dàn dựng vụ bắt cóc chính mình.

Cảnh sát cho biết, người phụ nữ 27 tuổi đã giả mạo vụ bắt cóc của mình để "tống tiền" cha mẹ mình, buộc họ gửi tiền sau khi cô hết tiền.

Người phụ nữ đã đến Ấn Độ vào ngày 3 tháng 5, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương.

Cô gọi điện cho mẹ vào ngày 7 tháng 7 và nói rằng cô đang bị một người đàn ông hành hung, NDTV đưa tin.

Cảnh sát ở Delhi bắt đầu điều tra nơi ở của cô sau khi Đại sứ quán Hoa Kỳ chuyển đơn khiếu nại từ gia đình cô đến họ.

Họ đã lần ra các địa chỉ IP mà từ đó người phụ nữ đã gửi email tới các dịch vụ American Citizen và thực hiện cuộc gọi video cho mẹ cô, tờ Indian Express đưa tin.

Dựa trên cơ sở này, họ đã lần ra và bắt giữ một người đàn ông 31 tuổi đến từ Nigeria, người này nói trong khi thẩm vấn rằng người phụ nữ đang ở trong một căn hộ ở Noida, ngoại ô Delhi.

Người phụ nữ bị bắt vì tung tin giả ở Ấn Độ 

"Sau khi giải cứu cô ấy, người ta tiết lộ rằng cô ấy đã dàn dựng vụ việc để tống tiền cha mẹ mình", Phó ủy viên cảnh sát New Delhi, Amrutha Guguloth, nói với Indian Express.

Cảnh sát cho biết người phụ nữ đến từ Washington DC, đã gặp người đàn ông này qua Facebook và đã ở với anh ta kể từ khi cô đến Ấn Độ.

Họ cũng phát hiện ra rằng hộ chiếu của người phụ nữ và người đàn ông đã hết hạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang