Iran: Bé gái 4 tuổi chết trong xe giữa trời nóng khi bố mẹ đi dự đám tang

Chủ Nhật, 26/06/2022 13:14  | Anh Duy

|

(CAO) Một bé gái bốn tuổi đã chết trong một chiếc xe hơi giữa trời nóng sau khi cha mẹ cô bé để em bên trong xe hàng giờ đồng hồ lúc họ đi dự đám tang.

Đứa trẻ có tên Sadia ở Ramhormoz, Iran - đã được bố mẹ đưa đi cùng đến buổi lễ tang.

Nhưng khi họ đến nơi, Sadia đã bị bỏ lại ngủ trong chiếc xe đang đậu trong khi họ đi dự lễ, nhiệt độ bên ngoài tăng lên 49 độ C.

Nhiệt độ bên trong xe sau đó đạt mức cao ngất ngưởng 76 độ, đủ cao để gây bỏng. Tháng 6 được biết đến là tháng nóng nhất trong năm ở Iran.

Vào lúc bố mẹ cô quay lại xe, Sadia đã bất tỉnh. Các nhà y học xác nhận bé gái đã chết vì say nắng và ngạt thở.

Người đứng đầu bộ phận pháp y - Gholamreza Haidarnejad đã xác nhận các chi tiết xung quanh vụ án thương tâm.

Bác sĩ cho biết thêm, bệnh nhi tử vong do căng thẳng, cường độ nóng và thiếu oxy.

Bé Sadia - nạn nhân vụ việc

Cặp vợ chồng đã bị thẩm vấn và cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra về thảm kịch ở Ramhormoz, thành phố thủ phủ của hạt Ramhormoz thuộc tỉnh Khuzestan của Iran.

Cái chết của Sadia xảy ra sau khi một cậu bé năm tuổi chết khi mẹ cậu bé được cho là để cậu trong một chiếc xe hơi nóng tới ba giờ ở hạt Harris, bang Texas, Mỹ.

Người mẹ được cho là đang gấp rút chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho con gái và tin rằng cậu bé đã có thể tháo dây an toàn và tự mình ra khỏi xe.

Bình luận (0)

Lên đầu trang