CEO của tổ chức giải cứu động vật bị bắt khi để 30 con vật chết trong nhà

Thứ Ba, 07/06/2022 11:48  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 7-6, Yahoo! News đưa tin một nữ giám đốc điều hành (CEO) của một tổ chức chuyên phụ trách hoạt động giải cứu động vật đã bị bắt sau khi 30 con vật được tìm thấy chết trong nhà của bà.

Carolina Dawn Pennington, 47 tuổi, là CEO của GROWL, một tổ chức cứu hộ động vật có trụ sở tại bang Nam Carolina, Mỹ.

Vào ngày 22-5, cảnh sát ập đến nhà khám xét sau khi nhận tin báo có “mùi xác chết” toả ra từ căn nhà.

Caroline “Dawn” Pennington bị bắt sau đó khi cảnh sát phát hiện 30 con vật chết được tìm thấy trong nhà của bà. Chúng bị nhốt bên trong các thùng và lồng gồm 28 con chó và 2 con mèo.

Người ta tin rằng những con vật đã chết một thời gian trước thời điểm chúng được phát hiện, và có vẻ như chúng đã chết vì đói và mất nước.

Những chiếc lồng nhốt các con vật đã chết được tìm thấy - Ảnh: Yahoo! News

Bà đã tự nộp mình cho chính quyền.

“Đây là người được cộng đồng tin tưởng giao nhiệm vụ chăm sóc những con vật này và tìm nhà cho chúng. Bà ấy đã phản bội lòng tin đó và đã phản bội lại lòng tin của những con vật vô tội” - Cảnh sát trưởng hạt Richland Leon Lott nói với đài truyền hình địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang