Kính viễn vọng Nam Phi phát hiện tia laser phát đi từ không gian

Thứ Bảy, 16/04/2022 14:04  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 16-4, CNN đưa tin các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một tia laser có sóng bức xạ mạnh, được gọi là megamaser trong không gian.

Đây là megamaser xa nhất từng được quan sát ở cách xa Trái đất 5 tỷ năm ánh sáng.

Ánh sáng từ tia laser không gian này đã đi một quãng đường khổng lồ 36 nghìn tỷ tỷ dặm (58 nghìn tỷ tỷ km) để đến hành tinh của chúng ta.

Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế, do Marcin Glowacki dẫn đầu, đã quan sát ánh sáng này, sử dụng kính thiên văn MeerKAT của Đài quan sát thiên văn vô tuyến Nam Phi.

Glowacki là một cộng sự nghiên cứu tại Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Thiên văn Vô tuyến ở Úc.

Kính thiên văn vừa ghi nhận được chùm tia laser phát ra mạnh mẽ - Ảnh: CNN

Megamaser được tạo ra khi hai thiên hà đâm vào nhau. Glowacki cho biết đây là megamaser hydroxyl đầu tiên mà MeerKAT quan sát được.

Hydroxl, một nhóm hóa học bao gồm một nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy, có thể được tìm thấy bên trong các vụ sáp nhập thiên hà.

Kính thiên văn MeerKAT, đặt tại vùng Karoo của Nam Phi, bao gồm một loạt 64 đĩa vô tuyến và đã hoạt động từ tháng 7-2018. Kính thiên văn mạnh mẽ này nhạy cảm với ánh sáng vô tuyến mờ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang