Người cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 119

Thứ Ba, 26/04/2022 14:53  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 26-4, CNN đưa tin Kane Tanaka, người cao tuổi nhất thế giới, đã qua đời ở Nhật Bản ở tuổi 119, theo một thông báo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi nước này.

Bộ cho biết Tanaka, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1903, mất ngày 19 tháng 4 năm 2022.

Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness cho biết họ rất đau buồn khi biết tin Tanaka qua đời và cho biết tin tức về cái chết của bà đã được xác nhận bởi chuyên gia tư vấn lão khoa Robert Young, người cũng đã giúp xác nhận kỷ lục của bà là người già nhất còn sống vào năm 2019.

Tweet về cái chết của bà, Kỷ lục Guinness Thế giới cho biết: “Bà trở thành người sống lâu nhất vào tháng 1 năm 2019 ở tuổi 116 năm 28 ngày.

Gia đình của Tanaka cho biết trong một tweet đầu tháng này rằng bà đã thường xuyên bị ốm gần đây.

Bà Tanaka - Ảnh: Getty

Sinh năm 1903, Tanaka kết hôn với một chủ cửa hàng gạo ở tuổi 19 và làm việc trong cửa hàng của gia đình cho đến năm 103 tuổi.

Bà đã hai lần sống sót sau căn bệnh ung thư và sống qua vô số sự kiện lịch sử, sống sót qua hai cuộc chiến tranh thế giới và bệnh cúm Tây Ban Nha năm 1918 - cũng như đại dịch Covid-19.

Tanaka đã sống trong một viện dưỡng lão ở Fukuoka. Gia đình của bà cho biết bà giữ tâm trí và cơ thể của mình hoạt động bằng cách làm toán và vẫn duy trì tính tò mò.

Cháu gái của Tanaka là Junko Tanaka đã lập một tài khoản Twitter vào tháng 1 năm 2020 để kỷ niệm tuổi thọ của bà.

Bình luận (0)

Lên đầu trang