Ấn Độ:

Bé sơ sinh bị chôn sống trong bình đất nung được cứu sống thần kỳ

Thứ Tư, 16/10/2019 17:41

|

(CAO) Theo BBC ngày 16-10 đưa tin, một bé gái sơ sinh đã được phát hiện bị chôn sống ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, hôm 14-10.

Bé gái chỉ may mắn được phát hiện khi một người trong làng đào đất chôn con gái vừa mất của mình, thì tìm thấy một bình đất nung ở độ sâu 90 cm và nghe tiếng trẻ em khóc. Sau khi cẩn thận đập vỡ bình đất nung, mọi người thấy bên trong là một bé gái sơ sinh có hơi thở rất yếu.

Bé gái sơ sinh được cấp cứu trong bệnh viện - Ảnh: BBC

Nhiều khả năng bé gái này chính là "nạn nhân" của việc trọng nam khinh nữ vốn rất nhức nhối ở Ấn Độ, đặc biệt điều này càng rõ rệt hơn ở vùng nông thôn. 

Hiện trường nơi bé gái được tìm thấy - Ảnh: BBC

Theo ước tính, mỗi năm hàng triệu bé gái Ấn Độ bị sát hại ngay từ khi còn chưa lọt lòng mẹ, là nguyên nhân chính góp phần lên việc mất cân bằng giới ở nước này. Cách đây không lâu, nhiều ngôi làng ở Ấn Độ còn phải tiến hành mở cuộc điều tra khi mà trong nhiều năm liền không có một bé gái nào được sinh ra trong làng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang