Sét đánh ở Ấn Độ khiến 20 người chết

Thứ Tư, 27/07/2022 21:16  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 27-7, BBC đưa tin sét đánh đã khiến 20 người tử vong ở 8 quận của bang Bihar, miền đông Ấn Độ chỉ trong vòng 24 giờ.

Dự báo sẽ có thêm sấm sét ở các khu vực phía bắc của bang vào 2 ngày 27 và 28-7.

Thủ hiến bang Bihar - Nitish Kumar đã yêu cầu mọi người tuân thủ chặt chẽ khuyến nghị của cơ quan quản lý thiên tai của bang.

Hàng trăm người chết ở Ấn Độ mỗi năm vì sự cố sét đánh trong các trận mưa gió mùa.

Một trong những lý do dẫn đến số người chết cao là do số lượng lớn người làm việc ngoài trời ở Ấn Độ so với các nơi khác trên thế giới, điều này khiến họ dễ bị tổn thương hơn.

Hôm 26-7, ông Kumar đã thông báo khoản bồi thường 400.00 rupee (5.008 USD) cho gia đình của mỗi người đã qua đời.

Thủ tướng Ấn Độ - Modi đã tổ chức một cuộc họp vào tuần trước và yêu cầu các quan chức nhà nước lắp đặt các thiết bị thu sét tại tất cả các tòa nhà chính phủ, bao gồm cả trường học và bệnh viện, tờ The Times of India đưa tin.

Sét đánh đã khiến 20 người chết ở bang Bihar, Ấn Độ

Báo cáo cho biết vị trí địa lý của bang Bihar khiến nó đặc biệt dễ bị sét đánh trong các đợt gió mùa.

Vào tháng 2 năm nay, BBC đưa tin số vụ sét đánh ở Ấn Độ đã tăng mạnh trong những năm gần đây.

Dữ liệu vệ tinh do Viện Khí tượng Nhiệt đới Ấn Độ thu thập cũng cho thấy các trận sét đánh đã "tăng nhanh" từ năm 1995 đến năm 2014.

Ấn Độ đã ghi nhận hơn 18 triệu vụ sét đánh từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021.

Bình luận (0)

Lên đầu trang