Trường Ấn Độ bắt học sinh đội thùng giấy nhằm ngăn "quay" bài

Thứ Hai, 21/10/2019 14:39  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 21-10, CNN đưa tin một trường học ở Ấn Độ đã lên tiếng xin lỗi sau khi dư luận phản ứng trước những hình ảnh phát tán trên mạng xã hội cho thấy họ bắt học sinh đội những thùng giấy làm bằng bìa cứng (thùng carton) trên đầu lúc làm bài thi để chống gian lận.

Theo đó khi đội các thùng giấy lên đầu, các em chỉ thấy được đằng trước, không thể nhìn các hướng khác xung quanh nếu có ý định quay bài. Mặt trước của các thùng này đã được cắt để các em có thể thò đầu ra để nhìn thấy bàn ghế và bài thi đặt trước mặt.

Tuy nhiên hình ảnh phản cảm này đã khiến dư luận phẫn nộ. Trường học bị chỉ trích là trường dự bị đại học Bhagat ở Haveri, bang Karnataka, phía tây nam nước này.

Các em học sinh bị bắt đội thùng giấy để làm bài - Ảnh: Trường Bhagat

Người đứng đầu cơ quan giáo dục của bang - S. Suresh Kumar đã tức giận thốt lên: “Đây là hành động không thể chấp nhận. Không ai có quyền đối xử với người khác, hơn nữa lại là học sinh như súc vật như vậy”.

Trường đã bị chính quyền bắt viết tường trình và xin lỗi.

Các học sinh còn tố trường bắt các em đem thùng từ nhà vào để sử dụng mỗi khi làm bài thi.

Hình ảnh phản cảm đã khiến dư luận phản đối mạnh mẽ - Ảnh:  Trường Bhagat
Trường đã bị bắt xin lỗi và viết tường trình - Ảnh: Trường Bhagat

Bình luận (0)

Lên đầu trang