Cựu cảnh sát Nga hầu toà với cáo buộc giết hại 59 người

Thứ Năm, 11/01/2018 18:46  | Anh Duy

|

​(CAO) Dư luận Nga những ngày qua đang chấn động khi 1 cựu cảnh sát bị buộc tội là thủ phạm giết chết 22 phụ nữ nay tiếp tục ra hầu toà vì được phát hiện giết thêm hàng chục người khác ở thành phố Irkutsk thuộc vùng Siberia của Nga.

BBC đưa tin hung thủ Mikhail Popkov, 53 tuổi thừa nhận hắn đã giết thêm 59 người nữa trong giai đoạn 1992 đến 2010.

Nếu bị buộc tội, tên này sẽ trở thành tên tội phạm giết người khát máu nhất trong lịch sử nước Nga.

Với tội ác kinh khủng của mình, Popkov được truyền thông Nga đặt cho biệt danh “người sói”.

Trước đó Popkov đã nhận án tù chung thân sau khi bị kết tội đã cưỡng hiếp và giết 22 phụ nữ trong phiên toà vào năm 2015.

Độ tuổi của các nạn nhân là phụ nữ nằm trong khoảng 16 đến 40 tuổi. Các công tố cho biết tên này dụ các phụ nữ cho họ đi nhờ, thậm chí chở họ trong xe cảnh sát sau đó tìm cơ hội ra tay.

Tên Mikhail Popkov, 53 tuổi - Ảnh: Komsomolskaya Pravda

Y bị bắt vào năm 2012 khi cảnh sát địa phương tập trung điều tra, tìm ra mẫu ADN của nạn nhân.

Trong lịch sử Nga đã ghi nhận nhiều tên giết người khát máu như Alexander Pichushkin bị buộc tội giết 48 người và Andrei Chikatilo bị buộc tội giết 52 người.

Chân dung một số nạn nhân của y - Ảnh: tư liệu của siberiantimes.com

Bình luận (0)

Lên đầu trang