Binh sĩ của quân đội Myanmar sát hại người Rohingya

Thứ Năm, 11/01/2018 12:18  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 11-1, BBC đưa tin quân đội Myanmar lần đần thừa nhận binh sĩ của họ liên can trong việc giết nhiều người thuộc sắc dân Hồi giáo Rohingya khi bạo lực bùng lên trong những tháng gần đây tại bang Rakhine.

Báo cáo của quân đội Myanmar cho biết họ có bằng chứng cho thấy 4 thành viên của lực lượng an ninh liên can trong vụ giết 10 người của sắc dân này tại làng Inn Din, gần Maungdaw.

Báo cáo cho biết 4 người này đã “giúp” dân làng trên trả thù một vụ tấn công của người Rohingya trước đó.

Myanmar đang bị cộng đồng quốc tế lên án khi tiến hành một cuộc “thanh trừng sắc tộc” tại bang Rakhine.

Nhà của người Rohingya bị đốt khi làn sóng bạo lực gia tăng - Ảnh: AFP

Cuộc bạo loạn giữa sắc dân Hồi giáo Rohingya với cộng đồng theo Phật giáo ở nước này đã đẩy 650.000 người Rohingya tìm đường sang nước láng giềng Bangladesh lánh nạn từ tháng 8-2017. Nhiều câu chuyện về việc quân đội sát hại và tra tấn những người dân thuộc sắc tộc này đã được truyền thông quốc tế đăng tải.

Quân đội Myanmar nhiều lần bác bỏ thông tin họ nhắm vào dân thường và nhấn mạnh mình chỉ chiến đấu để chống lại phiến quân Hồi giáo mà họ xếp vào danh sách “khủng bố”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang