Úc trải qua năm thứ 3 nóng nhất trong lịch sử

Thứ Tư, 10/01/2018 11:53  | Quốc Bảo

|

(CAO) Theo Cơ quan Khí tượng học quốc gia, năm 2017 là năm thứ 3 nóng nhất trong lịch sử của nước Úc.

Báo cáo cho thấy nhiệt độ trung bình trên cả nước trong năm 2017 là 22.75 độ C, cao hơn gần 1 độ so với nhiệt độ những năm 1961-1990. Hồ sơ lưu trữ cho thấy vào năm 2005 và 2013, nước Úc cũng đã trải qua những đợt nóng kỉ lục.

Dơi tại Úc chết hàng loạt do bị sốc nhiệt.

Vào tháng 11 năm 2017, Tổ chức khí tượng học Thế giới dự báo rằng năm 2017 "rất có thể" là một trong những năm nóng nhất. Tiến sĩ Karl Braganza, người đứng đầu Cơ quan giám sát khí hậu cho biết: "Mặc dù không có dấu hiệu cho thấy hiện tượng El Nino có thể xảy ra nhưng năm 2017 vẫn được xem là một trong những năm nóng nhất".

Biến đổi khí hậu do tác động của con người đã khiến nhiệt độ trung bình hằng năm tăng khoảng 1.1 độ C. Vào ngày 7-1, Úc đã phải hứng chịu đợt nắng nóng kỉ lục trong vòng 79 năm qua khi nhiệt độ cao nhất đạt 47.3 độ C.

Một nghiên cứu trước đây đã từng cảnh báo các thành phố lớn của nước Úc có thể sẽ phải đối mặt với nhiệt độ 50 độ C vào năm 2040.

Trong khi đó, Mỹ đang phải hứng chịu cái lạnh khắc nghiệt và có nơi nhiệt độ thấp hơn âm 40 độ C.

Bình luận (0)

Lên đầu trang