Cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc rơi vào vòng lao lý

Thứ Tư, 10/01/2018 10:18  | Trương Lâm

|

(CAO) Theo Xinhua cho biết, tướng Phòng Phong Huy vừa bị thẩm vấn vì tình nghi tham nhũng, đưa và nhận hối lộ.

Tướng Phòng nắm nhiều vị trí quan trọng vì được bầu vào các vị trí cao cấp trong cơ cấu Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc năm 2012. Tuy nhiên, ông Phòng đột nhiên bị thay thế vào năm 2017, đồng thời ông này cũng bị loại khỏi danh sách đại biểu dự đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 10-2017, chung với thượng tướng Trương Dương (đã tự sát ở Bắc Kinh hồi tháng 11-2017).

Ông Phòng Phong Huy được cho là đang bị thẩm vấn vì tình nghi tham nhũng, đưa và nhận hối lộ

Hiện chưa rõ kết quả chính thức của buổi thẩm vấn, các quan chức Trung Quốc đôi khi bị thẩm vấn một cách không chính thức và sau đó được thả. Chống tham nhũng trong quân đội là một trong những trọng tâm trong chương trình hành động của Chủ tịch Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng tham nhũng nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng.

Trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập, tính từ năm 2012 đã xử lý hơn gần 2 triệu quan chức ở nhiều cấp bậc khác nhau.

Bình luận (0)

Lên đầu trang