Dầu lan từ tàu chìm rộng hơn 100 km2 trên biển Hoa Đông

Thứ Sáu, 19/01/2018 01:26

|

(CAO) Theo Reuters ngày 18-1 cho biết, đã xuất hiện 4 vệt dầu loang có diện tích từ 48 km2 đến 5,5 km2, dựa trên phân tích hình ảnh vệ tinh.

Vệt dầu loang xuất phát từ tàu chở dầu Sanchi của Iran đã chìm trên biển Hoa Đông hôm 14-1, với 32 thủy thủ trên khoang. Hiện thi thể 3 người đã được tìm thấy còn 29 người khác vẫn đang mất tích, tuy nhiên cơ hội sống sót là rất mong manh.

Nỗ lực chữa cháy tàu Sanchi trước khi nó chìm hẳn xuống dưới đáy biển - Ảnh: Reuters

Bộ Giao thông Trung Quốc hôm 17-1 thông báo, đã xác định được vị trí của con tàu hiện nằm độ sâu 115 m dưới mực nước biển. Nhưng việc tiếp cận để xác định chính xác cần thời gian và phải nhờ đến các robot thăm dò. Nếu không tiến hành khắc phục hậu quả sớm thì vụ tràn dầu này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sinh thái.

Tàu Sanchi đã phát nổ sau vụ va chạm với tàu chở hàng CF Crystal của Hong Kong hôm 6-1 tại vùng biển cách Thượng Hải khoảng 300 km. Khi tai nạn xảy ra, con tàu mang cờ Panama và thuộc sở hữu của người Iran đang chở 136.000 tấn dầu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang