Hải quân Hoa Kỳ và Việt Nam diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Chủ Nhật, 14/05/2017 12:55

|

(CAO) Với tình huống giả định, tại sông Hàn, 1 tàu dầu và 1 tàu vận chuyển du khách di chuyển ngược chiều đâm vào nhau. Cú va chạm khiến dầu (tàu dầu) tràn ra khỏi bồn chứa. Nguy hiểm hơn, tàu dầu có nguy cơ xảy ra cháy, nổ, uy hiếp tính mạng của du khách trên tàu du lịch…

Trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - PP17, ngày 13-5, lực lượng Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn quốc gia và lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam; Trung tâm quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu (UPSCTD) khu vực miền Trung đã tổ chức hiệp đồng diễn tập cứu hộ, cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu xảy ra trên sông Hàn…

Tình huống diễn tập giả định được đặt ra, 1 tàu dầu và 1 tàu vận chuyển du khách di chuyển ngược chiều nhau đâm vào nhau. Do va chạm, dầu (trên tàu dầu) bị tràn ra khỏi bồn chứa và nguy hiểm hơn, tàu dầu có nguy cơ xảy ra cháy, nổ...

Đại tá Christopher Sharman – Tùy viên Hải quân Hoa Kỳ

Nhận được tin cấp báo, lực lượng chức năng đưa ngay phương tiện cứu hộ ra vị trí xảy ra tai nạn. Trước mắt cứu nạn du khách đang bơi trên mặt nước, đưa vào bờ và thực hiện các biện pháp tẩy rửa, khử độc, chăm sóc ý tế, thăm hỏi.

Cùng thời gian nói trên, các phương tiện còn lại của lực lượng chức năng triển khai thiết lập hành lang an toàn xung quanh khu vực xảy ra tai nạn. Các phương tiện lai dắt áp sát và đưa tàu du lịch nhanh chóng ra khỏi khu vực sự cố...

Lực lượng chữa cháy cùng lúc tiếp cận và phun nước làm mát tàu dầu, không chế các đám cháy nhỏ trên tàu dầu. Tàu chuyên dụng ứng phó cứu nạn khi có sự cố tràn dầu được lệnh xuất kích, di chuyển đến nơi xảy ra sự cố, dùng phao bao vây lượng dầu tràn trên mặt nước. Và khi bao vây xong, triển khai thiết bị đặc chủng hút sạch lượng dầu tràn…

Để bảo đảm an toàn cho con người và phương tiện làm việc trên bờ, các phương tiện phòng cháy chữa cháy được bố trí đầy đủ theo phương án sẵn sàng can thiệp nếu có sự cố tiếp theo trên bờ. Trong thời gian diễn ra các hoạt động nói trên, một bộ phận cứu hộ cứu nạn khác phun bọt xử lý, thu gom một lượng dầu tràn, do bị sóng đánh, trôi dạt vào bờ. Nỗ lực của nhóm công tác này là không để lượng dầu tràn ngấm vào đất.

Hải quân hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam cùng nhiều ngành chức năng liên quan diễn tập hiệp đồng ứng phó sự cố tràn dầu tại Sông Hàn vào ngày 13-5

Ngoài ra, suốt thời gian triển khai làm mát, dập các đám cháy nhỏ trên tàu dầu, đưa tàu du lịch và tàu dầu lần lượt vào bờ,…; các xuồng chuyên dụng cứu nạn mở rộng bán kính tìm kiếm, nỗ lực đưa người (và động vật) đang bơi trên mặt nước lên xuồng cứu hộ an toàn. Sau đó, tiếp tục đưa người (và động vật) vào bờ để khử độc, chăm sóc y tế…

Đánh giá hiệu quả trong buổi diễn tập hiệp đồng giữa Hải quân hai nước, Đại tá Christopher Sharman – Tùy viên Hải quân Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho rằng: Sự kiện hợp tác giữa Hải quân hai nước cùng các ngành chức năng của Việt Nam trong diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu đã mang đến cơ hội lớn để TP.Đà Nẵng tiếp cận các kỹ thuật, phương pháp mới trong việc hợp tác quốc tế trong ứng phó, cứu hộ, xử lý sự cố.

Đây là cơ hội rất quý giá để Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng tiếp thu các kiến thức, kinh nghiệm, cũng như công nghệ tiên tiến về xử lý sự cố tràn dầu để nâng cao năng lực, khả năng giải quyết cứu hộ kịp thời, hiệu quả một khi sự cố xảy ra.

Buổi diễn tập mang đến cơ hội lớn để TP.Đà Nẵng tiếp cận các kỹ thuật, phương pháp mới trong việc hợp tác quốc tế trong ứng phó, cứu hộ, xử lý sự cố

Trước đó, ngày 9-5, một hội thảo nâng cao năng lực ứng phó sự cố tràn dầu cũng đã chính thức khai mạc tại Đà Nẵng. Và đây là một trong các hoạt động chủ yếu của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2017 (PP17) đang diễn ra tại TP.Đà Nẵng từ ngày 8 đến 18-5-2017. Tham dự Hội thảo có đại diện Hải quân Hoa Kỳ và các nhà khoa học đến từ các nước thành viên PP17 gồm: Anh, Úc, Nhật Bản và Việt Nam.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực UPSCTD như: Thực trạng công tác ứng phó sự cố tràn dầu của TP.Đà Nẵng, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai; những kinh nghiệm trong công tác ngăn ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu trong điều kiện thiên tai (bão); công tác phòng chống cháy nổ phát sinh từ sự cố tràn dầu đối với những cơ sở kinh doanh xăng dầu nằm trong khu dân cư; công tác khắc phục thảm họa, phục hồi môi trường sau sự cố…

Được biết, theo thống kê của UBND TP.Đà Nẵng, từ năm 2007 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 9 vụ tràn dầu, trong đó vụ tràn dầu lớn nhất xảy ra vào năm 2008. Đà Nẵng cũng là thành phố đầu tiên trên cả nước đã tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu. Đà Nẵng còn là đầu mối giao thông quan trọng, là cửa ngõ chính ra Biển Đông của các nước tiểu vùng Mê Kông, là khu vực tập trung các kho, cảng xăng dầu cung cấp xăng dầu cho cả miền Trung và Tây nguyên. Nằm trong vùng được xem là 1 trong 5 bồn trũng chứa dầu khí lớn nhất thế giới, do đó Đà Nẵng là một trong những nơi có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu rất cao.

Một số hình ảnh:

Bình luận (0)

Lên đầu trang