Ấn Độ phóng thành công ICBM mới khiến Trung Quốc dè chừng

Thứ Năm, 18/01/2018 17:39  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 18-1, CNN đưa tin Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa Agni-V. Đây là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn xa.

Agni-V được xem là tên lửa ICBM tân tiến nhất của Ấn Độ đến thời điểm hiện nay. Vụ thử được tiến hành vào sáng 16-1 ở đảo Abdul Kalam, ngoài khơi bang Odisha, phía đông nước này.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ gọi vụ phóng là bước tiến lớn trong việc tăng cường năng lực quốc phòng của quốc gia. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, hiện New Delhi đang sở hữu khoảng 120 đến 130 đều đạn hạt nhân. 

Tên lửa Agni-V - Ảnh: Getty Images

Tên lửa Agni-V có chiều dài 17,5m , trọng lượng 50 tấn, có tầm bắn hoạt động lên đến 5.800km.

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang tăng cao vì xung đột tranh chấp biên giới ở vùng cao nguyên Doklam nằm trên dãy Himalaya. 

Tầm bắn hoạt động của Agni - V lên đến 5.800km - Ảnh: đồ hoạ CNN

Bình luận (0)

Lên đầu trang