Đầu năm ông Kim doạ nối lại các vụ thử hạt nhân, tên lửa

Thứ Tư, 01/01/2020 14:53  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 1-1, BBC đưa tin trong thông điệp đầu năm, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên – Kim Jong Un khẳng định ông sẽ ngưng chính sách dừng thử hạt nhân và tên lửa tầm xa, vốn là các động thái nhằm tạo không gian cho các cuộc đàm phán với Mỹ.

Nhà lãnh đạo cũng cho biết Triều Tiên sẽ sớm giới thiệu “một loại vũ khí chiến lược mới”.

Dù tuyên bố nối lại các hoạt động trên, ông Kim cho biết cánh cửa đối thoại với Mỹ vẫn để mở và rằng việc thử hay không các loại vũ khí này đều tuỳ thuộc vào “thái độ của Mỹ”.

Tuyên bố trên được cho là cụ thể hoá đe doạ của Bình Nhưỡng rằng họ sẽ đi theo “con đường mới” nếu Mỹ không có những bước đi cải thiện tình hình.

Ông Kim Jong Un tuyên bố nối lại các vụ thử tên lửa, hạt nhân - Ảnh: AFP

Dù từ năm 2017 đến nay, Mỹ - Triều đã tổ chức hai kỳ hội nghị thượng đỉnh ở Singapore và Việt Nam nhưng các cuộc đàm phán sau đó bế tắc dần. Mỹ vẫn kiên quyết đòi Triều Tiên bỏ hẳn kho vũ khí hạt nhân đồng thời từ chối việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm gây áp lực lên Bình Nhưỡng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang