Facebook cấm các nội dung quảng cáo chống tiêm chủng vắc – xin

Thứ Tư, 14/10/2020 15:56  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 14-10, AFP đưa tin Facebook đã ra thông báo cấm các nội dung quảng cáo khuyến khích mọi người chống lại việc tiêm chủng vắc-xin phòng bệnh xuất hiện trên nền tảng của họ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành và công ty này cảm thấy có trách nhiệm trong việc “nêu bật tầm quan trọng của y tế dự phòng”.

Bên cạnh đó Facebook cũng thúc đẩy tiến độ cấm và xoá các thông tin sai sự thật, được các tổ chức sức khoẻ uy tín như Tổ chức y tế Thế giới (WHO) hay Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) kiểm định.

Facebook cấm các quảng cáo chống tiêm chủng xuất hiện trên nền tảng - Ảnh: Facebook

Mạng xã hội này cũng đang lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch truyền thông đại chúng ở Mỹ để thúc đẩy mọi người tiêm chủng vắc-xin ngừa cúm mùa.

Trong thời đại mạng xã hội xâm nhập cuộc sống, những thông tin sai lệch xuất hiện trên Facebook thường có tác động to lớn đến cộng đồng. Việc điều chỉnh chính sách này của Facebook góp phần tạo ra môi trường Internet lành mạnh hơn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang