Hong Kong sơ tán 1.300 người, vì quả bom chứa 225 kg chất nổ

Thứ Hai, 29/01/2018 12:13

|

(CAO) Theo South China Morning Post đưa tin, một quả bom chứa 225 kg chất nổ đã được phát hiện tạo một công trường xây dựng, thuộc khu Wan Chai, Hong Kong.

Theo xác định ban đầu, quả bom được cho là có từ thời thế chiến thứ 2, được thả trong khoảng từ năm 1941 đến năm 1945. Quả bom có chiều dài 140cm, đường kính 45cm, nằm sâu trong lòng đất khoảng 15m. Ngay khi nhận được tin báo đội rà phá bom mìn đã có mặt và vô hiệu hóa quả bom nói trên trong khoảng thời gian 3 tiếng đồng hồ.

Đội xử lý bom mìn đang kiểm tra quả bom ở khu Wan Chai - Ảnh: SCMP

Một trong những thành viên tham gia phá bom cho biết, nếu phát nổ quả bom có thể gây thiệt hại trong bán kính 200m, các mảnh bom có thể văng xa 2.000m. Để đảm bảo an toàn cho người dân nhà chức trách đã yêu cầu sơ tán khu vực 400m xung quanh hiện trường, ước tính có khoảng 1.300 người được sơ tán. Hồi tháng 1-2017, các công nhân tìm thấy bom nặng 220 kg cũng tại một công trường xây dựng ở Pok Fu Lam. Người dân khu vực này đã được sơ tán để đội xử lý bom làm việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang