Iran công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine

Thứ Hai, 25/12/2017 12:10  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 24-12, tờ Tehran Times đưa tin quốc hội Iran cùng ngày đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết công nhận thành phố Jerusalem là thủ đô của Palestine nhằm đáp trả Mỹ và Israel.

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 187 phiếu thuận, 15 phiếu chống và 9 phiếu trắng.

Động thái này diễn ra sau khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cách đây vài ngày bỏ phiếu phản đối hành động tuyên bố đơn phương của Mỹ ủng hộ Israel, công nhận Jerusalem là thủ đô của nhà nước Israel.

Ông Trump cho rằng đây là hành động “đúng đắn phải làm” bất chấp phản đối dữ dội từ cộng đồng quốc tế.

Một số nước phụ thuộc vào viện trợ của Mỹ như Guatemala đã thông báo sẽ chuyển sứ quán đến Jerusalem để ủng hộ Mỹ.

Quốc hội Iran vừa bỏ phiếu công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine - Ảnh: Tehran Times

Trước đó các chính quyền tiền nhiệm của Mỹ như G.W.Bush hay Obama đều từ chối công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel như ôngTrump làm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang