Liên bang Nga công bố danh sách cấm nhập cảnh

Thứ Bảy, 30/05/2015 20:30  | Bảo Tâm (Pháp)

|

(CAO) Ngày 30-05-2015 báo chí châu Âu đưa tin, Nga đã công bố danh sách cấm nhập cảnh đến những đại sứ quán nước ngoài tại Mát-cơ-va (Moscou)

Danh sách cấm nhập cảnh này không phải là "một sự tình cờ" theo lời đại sứ Nga Vladimir Tchijov tại Liên minh châu Âu.

Danh sách gồm có khoảng 200 chính trị gia, đa số thuộc về nước Mỹ, và châu Âu có 89 chính khách bị cấm vào Nga.

Truyền thông Đức thông tin tên của tám chính khách Đức bị cấm nhập cảnh là ông Michael Fuchs (đảng CDU/CSU ), ông Bernd Posselt (đảng CSU), Katrin Suder (Bộ quốc phòng Đức), ông Uwe Corsepius (hội đồng cố vấn bộ trưởng Liên minh châu Âu, ông Karl Müllner, cấp tướng ba sao, thanh tra không quân Đức, ông Karl-Georg Wellmann (đảng CDU), bà Rebecca Harms (đảng Xanh) và ông Daniel Cohn-Bendit (đảng Xanh).

Một số tên khác được tiết lộ bởi báo chí là bà Heidi Hautala (đảng Xanh, Phần Lan), ông Guy Verhofstadt (Bỉ), ông Mark Demesmaeker (Bỉ), ông Hans van Baalen (Hòa Lan), ông Bruno Le Roux (đảng Xã hội, Pháp).

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang