Mỹ-Trung căng thẳng vì tình hình biển Đông ở đối thoại Shangri-La

Thứ Bảy, 30/05/2015 11:32  | Anh Duy

|

(CAO) Tối qua 29-5 (giờ VN), tại Hội nghị an ninh thượng đỉnh châu Á (còn gọi là đối thoại Shangri-La) ở Singapore- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thẳng thắn chỉ trích Trung Quốc xây đảo nhân tạo trên biển Đông là hành động phá hoại an ninh ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Carter cũng kêu gọi một giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ dai dẳng ở biển Đông. “Trung Quốc đã cải tạo, bồi lấp trên 2.000 mẫu Anh ( khoảng 800 hecta) tại các khu vực tranh chấp trên biển Đông- nhiều hơn tất cả các bên có tranh chấp cộng lại…và Trung Quốc làm điều đó chỉ trong 18 tháng qua. Không rõ Trung Quốc sẽ còn tiến xa đến cỡ nào nữa”. – ông Carter nhấn mạnh tại đối thoại Shangri-La.

Reuters cũng dẫn lời ông Carter cho biết “ Mỹ hết sức lo ngại việc Bắc Kinh tăng tốc cải tạo, bồi lấp đất trên các vùng tranh chấp ở biển Đông và viễn cảnh nước này quân sự hóa những hòn đảo bồi lấp. Điều này sẽ làm gia tăng nguy cơ của việc tính toán sai hoặc xung đột trong khu vực”.

 
Tàu Trung Quốc vờn quanh đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa- Việt Nam. Thời gian gần đây Trung Quốc ráo riết bồi lấp bải đá này thành đảo nhân tạo - Ảnh: Reuters

Phản ứng lại chỉ trích của Bộ trưởng Carter, đại tá Triệu Tiểu Trác- thuộc học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc có mặt tại Shangri-La nhắc lại luận điệu muôn thưở của Bắc Kinh “ tự do hàng hải tại biển Đông không hề là vấn đề (cần bàn thảo ở đây) vì tự do hàng hải trên vùng biển này trước giờ chưa từng bị ảnh hưởng”. Ông Triệu bồi thêm “ thật sai lầm khi chỉ trích Trung Quốc gây ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định trong khu vực thông qua những hoạt động xây dựng”.

Tuy nhiên, những gì ông Triệu tuyên bố ở đối thoại Shangri-La không đi đôi với việc làm mà Trung Quốc đang ráo riết thực hiện trên các khu vực tranh chấp ở biển Đông. Hôm qua 29-5, trong chuyến thăm tại Trung tâm Mỹ ở TP.HCM, thượng nghị sĩ Mỹ John McCain tố Trung Quốc đã di chuyển pháo cối tới một hòn đảo nhân tạo mà nước này bồi lấp trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter nhiều lần nhấn mạnh "Mỹ muốn Trung Quốc chấm dứt ngay việc bồi lấp, cải tạo các bãi đá trên biển Đông" - Ảnh: Reuters

Trước đó vào ngày 26-5, Tân Hoa Xã đưa tin Bộ Giao thông- Vận tải Trung Quốc cho khởi công xây dựng hai ngọn hải đăng trên đá Gạc Ma và đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa- Việt Nam. Những động thái này của Trung Quốc là nguyên nhân chính làm căng thẳng tại đối thoại Shangri-La.

Trước đó, khi phát biểu ở Trân Châu Cảng, Hawaii trước khi đến Singapore dự Shangri-La- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã yêu cầu Trung Quốc “ dừng ngay lập tức việc bồi lấp, cải tạo đất trái phép trên các vùng biển tranh chấp ở biển Đông” và khẳng định “ Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động bay, di chuyển của tàu thuyền cũng như các hoạt động hàng hải khác tại biển Đông nhằm đảm bảo tự do hàng hải trong khu vực, phù hợp luật pháp quốc tế”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang