Papua New Guinea: Hàng ngàn người sơ tán vì núi lửa

Thứ Hai, 15/01/2018 14:14  | Quốc Bảo

|

(CAO) Khoảng 1500 người dân đã phải di tản khỏi một số hòn đảo ngoài khơi Papua New Guinea vì một ngọn núi lửa bắt đầu ‘thức giấc’ sau một kì ngủ đông dài.

Ngọn núi lửa trên hòn đảo Kadovar (Papua New Guinea) đã bắt đầu phun khói và tro vào tuần trước khiến 500 người dân phải di tản đến đảo Blup Blup gần đó. Tuy nhiên ngọn núi lửa phun trào ngày càng dữ dội đã buộc những người dân còn lại trên đảo Kadovar phải di tản lên đất liền.

Cột khói cao bốc lên từ ngọn núi lửa trên đảo Kadovar. Ảnh: ABC

Hiện tại ở Papua New Guinea vẫn còn một số ngọn núi lửa đang hoạt động. Một số người dân sống tại đảo Blup Blup cho biết vào hôm 12-1 đã xảy ra một vụ nổ lớn phát ra từ ngọn núi lửa trên đảo Kadovar.

Ngày 13-1, núi lửa trên đảo Kadovar chính thức phun trào trở lại, các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra một lượng lớn khí sulfur dioxide (SO2) độc hại tỏa ra từ núi lửa. Cột khói bốc lên từ ngọn núi lửa cao đến 600m kèm theo nhiều tro. Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Papua New Guinea cho biết đã sẵn sàng để hỗ trợ người dân di tản lên đất liền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang