Dân Philippines lại sơ tán vì tro bụi núi lửa cao 2,5km

Chủ Nhật, 14/01/2018 23:33  | Huy Bân

|

(CAO) Núi lửa Mayon ở tỉnh Albay, Philippines đã phun cột tro bụi lên cao tới 2.500m, người dân sống quanh khu vực núi lửa này hoạt động đã được đề nghị sơ tán.

Mọi "động thái" của núi lửa Mayon ở tỉnh Albay, đang được các nhà khoa học nước này theo dõi chặt chẽ. Ngọn núi lửa này đã bất ngờ hoạt động trở lại sau 5 năm "say ngủ". Đây là một trong những ngọn núi lửa khá nổi tiếng ở Philippines, vì nó sở hữu "đỉnh chóp" đẹp.

Những người dân sống cạnh khu vực núi lửa đã được đề nghị sơ tán - Ảnh: phivolcs_dost

Những người sống gần núi lửa đã nhận được cảnh báo sơ tán, nhằm tránh những ảnh hưởng về sức khỏe từ tro bụi núi lửa. Việc núi lửa phun trào tro bụi ở Philippines vốn không phải chuyện hiếm, trong lần hoạt động vào năm 2013, ngọn núi lửa này đã giết chết 4 người (3 khách du lịch và một hướng dẫn viên địa phương).

Bình luận (0)

Lên đầu trang