Hàng ngàn người phải di tản vì núi lửa chuẩn bị phun trào ở Bali

Thứ Tư, 27/09/2017 15:04  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 27-9, BBC đưa tin giới chức Indonesia đã phát đi cảnh báo người dân ở hòn đảo du lịch Bali về khả năng ngọn núi lửa ở đây chuẩn bị phun trào và đang chuyển sang “giai đoạn nghiêm trọng” cần phải sơ tán dân gấp.

Hơn 75.000 người đang sống gần ngọn núi lửa này đã được sơ tán, trong đó khu vực này đang nằm trong cảnh báo núi lửa ở mức độ cao nhất.

Hiện chưa rõ khi nào ngọn núi lửa phun trào. Có khoảng hơn 560 rung chấn được ghi nhận từ khi ngọn núi lửa này có nguy cơ phun trào.

Hàng ngàn người hiện đang sống trong các khu nhà tạm ở thị trấn, trường học. Lần gần đây nhất, núi lửa Agung phun trào là vào năm 1963 khiến 1000 người thiệt mạng.

Người dân di tản vì núi lửa chuẩn bị phun trào

Trong khi đó, khu vực du lịch chính của Bali là Kuta và Seminyak nằm cách chân ngọn núi lửa 70km. Hiện nay các chuyến bay đến Bali vẫn diễn ra bình thường.

Anh, Úc và Singapore đã cảnh báo công dân về nguy cơ phun trào, nên tránh du lịch đến đây.

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương thường xảy ra động đất và núi lửa do các hoạt động địa chất xảy ra mạnh mẽ.

Người dân ở trong các khu nhà di tản tránh núi lửa phun - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang