Đài Loan tiếp tục mua lô tiêm kích hơn 8 tỷ USD từ Mỹ

Thứ Năm, 31/10/2019 12:53

|

(CAO) Theo SCMP ngày 31-10 đưa tin, phía Đài Loan thông qua ngân sách 8,2 tỷ USD để mua 66 tiêm kích đa năng F-16V của Mỹ, bảng hợp đồng này sẽ hoàn thành trong 7 năm tới.

Nghị sĩ Wang Ting-yu thuộc đảng Dân chủ tiến bộ cầm quyền cho biết hôm 29-10: "Hợp đồng mua tiêm kích được lấy từ dư thừa ngân sách và nợ công nhưng sẽ không vượt mức 8,2 tỷ USD".

Tiêm kích F-16V

Hợp đồng này trước đó đã được thông báo lên quốc hội Mỹ hồi thántg 8, trở thành hợp đồng vũ khí lớn nhất giữa Mỹ và Đài Loan. Sau khi có thông tin xác nhận về hợp đồng này, phía Trung Quốc đã rất tức giận và đe dọa sẽ đáp trả nếu Washington thực hiện việc cung cấp tiêm kích F-16V cho Đài Loan. Từ trước đến nay, Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và từng tuyên bố sẽ không ngại dùng vũ lực để thống nhất nếu cần thiết. 

Hiện tại, Đài Loan đang sở hữu phi đội hơn 300 chiếc tiêm kích và máy bay chiến đấu như: F-16 A/B, Mirage 2000... Trong đó, nhiều nhất là 144 chiếc tiêm kích F-16A/B Block 20 mua của Mỹ. Ngoài 8,2 tỷ USD để mua 66 tiêm kích đa năng F-16V, Đài Loan còn dùng 5 tỷ USD nâng cấp phi đội F-16A/B lên chuẩn F-16V. Do đó, lực lượng không quân của Đài Loan hiện được đánh giá là một "đối thủ nặng ký" trong khu vực.

Bình luận (0)

Lên đầu trang